MU sẽ mắc sai lầm lớn nếu để Anthony Martial ra đi

Hè 2015, Anthony Martial đến Man United với mức giá kỷ lục thế giới cho một cầu thủ tuổi teen, và vài tháng sau, anh đoạt danh hiệu Cậu bé Vàng. Hai năm sau, tiền đạo này dần trở thành người thừa ở Old Trafford, dù anh không đáng bị như vậy.

Thật ra, Martial đang có một vai trò khá quan trọng với Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Inter Milan nhất quyết không chịu hạ giá Ivan Perisic, nhưng lại úp mở rằng họ sẵn sàng để anh tới Old Trafford, nếu Man United để Martial tới Giuseppe Meazza.

Đổi Perisic lấy Martial là thiếu khôn ngoan

Không chỉ Inter Milan, một đội bóng nữa cũng vừa lên tiếng muốn có Martial là Wolfsburg. Đội bóng nước Đức đang muốn mượn tiền đạo người Pháp, tuy nhiên phía Man United thì muốn bán đứt, tất nhiên là với giá không thể thấp hơn con số 36 triệu bảng mà họ bỏ ra để có anh từ Monaco.

Wolfsburg từng mượn Kevin de Bruyne từ Chelsea và biến anh thành một trong những tiền vệ hay nhất Bundeliga. Có thể, họ cũng nhìn thấy điều tương tự ở Martial.

Trong khi đó, bên cạnh việc chưa thể mang về một tiền vệ phòng ngự chất lượng, Man United đang giậm chân trong thương vụ Perisic. Điều ấy khiến HLV Mourinho và có thể Ed Woodward sốt ruột. Liệu họ có cân nhắc việc đổi Martial lấy Perisic?

Nếu để Martial ra đi sẽ là một sai lầm tai hại của MU

Cần phải nhắc lại rằng, Martial mới 21 tuổi, và những năm tháng đỉnh cao của anh có thể vẫn còn ở phía trước, vì anh vẫn còn có thể tiến bộ nhiều hơn nữa, trong khi đó Perisic đã 28 tuổi. Man United đã đầu tư 36 triệu bảng (có thể lên tới 58 triệu bảng) vào Martial vì họ đã nghĩ tới viễn cảnh xán lạn mà anh có thể vươn tới.

Việc BLĐ Quỷ đỏ ngần ngừ trong việc trả thêm 10 triệu euro để đáp ứng đòi hỏi 55 triệu bảng của Inter chứng tỏ Perisic cũng chưa đủ sức “quyến rũ” họ. Với Ed Woodward, một cầu thủ sắp bước sang tuổi 30 và chưa phải dạng cầu thủ lớn thì không thể có cái giá đó.

Martial đã có khởi đầu như mơ tại Man United khi ghi bàn vào lưới Liverpool và kết thúc mùa giải ấy với vị thế chân sút số một trên mọi mặt trận (17 bàn). Nhưng sau đó, ngoài việc phải thay đổi để phù hợp với lối chơi của Mourinho, anh còn phải đối mặt với những sóng gió ngoài sân cỏ, khi hạnh phúc gia đình tan vỡ. Bây giờ, sau 1 năm trải nghiệm, anh đã có thể quen thuộc với triết lý của Mourinho cũng như những yêu cầu của ông hơn.

Và với việc đã chia tay cả Rooney và Ibrahimovic, việc đẩy đi nốt cả Martial không phải một nước cờ khôn ngoan, dù rằng họ đã có thêm Lukaku, và kể cả lấy được Perisic đi chăng nữa. Nên nhớ mùa giải tới, Man United còn tham dự cả Champions League nữa.

 

Perisic hay, nhưng liệu có ổn định?
Báo chí Anh và Italy đã phân tích khá nhiều về chuyện Perisic phù hợp với phong cách của Mourinho hơn Martial. Anh không chỉ tạt bóng tốt hơn, di chuyển rộng hơn, chơi đơn giản hơn, mà nhất là còn hỗ trợ phòng ngự tốt hơn. Nhưng thay Martial bằng Perisic chưa chắc đã phải phương án hoàn hảo.

Trong số các HLV từng dẫn dắt Perisic, có lẽ không ai hiểu anh hơn Juergen Klopp. Chiến lược gia người Đức thừa nhận những phẩm chất của Perisic, nhưng cũng cho rằng anh thiếu sự ổn định cần thiết để trở thành một cầu thủ lớn. Đó cũng là lý do mà mùa Hè này, khi phải cân nhắc giữa anh và Mohamed Salah, Klopp đã chọn chân sút người Ai Cập.

Thương vụ Perisic cũng ẩn chứa nhiều rủi ro

Perisic đã chinh chiến từ Bỉ, Bundesliga, cho đến Italy, và có thể anh sẽ chẳng ngại ngần nếu phải làm quen với Premier League, nhưng ở tuổi 28, đòi hỏi anh phải tiến bộ vượt bậc để nâng tầm bản thân là rất khó. Với Martial, điều đó hoàn toàn có thể, và anh xứng đáng tiếp tục được trao cơ hội.

Bài liên quan