Nếu không bị các đại gia “hút m.áu” thì Lyon sẽ sở hữu đội hình đủ khiến Real hay Barca ngậm hành dài dài thế này đây

Lyon từng thống trị Ligue 1 với đội hình gồm nhiều ngôi sao. Và nếu không bị “chảy máu” tài năng, họ rẩt có thể sẽ trở thành một thế lực của Châu Âu.

Thủ môn: Hugo Lloris (2008-2012)

 

Đội trưởng của tuyển Pháp đã có bốn năm khoác áo Lyon. Chính tại đội bóng này, anh đã trưởng thành vượt bậc và tạo nên tên tuổi cho riêng mình. Lloris đã giành danh hiệu “Thủ môn hay nhất Ligue 1” và năm 2009,2010 và 2012. Anh chuyển sang Tottenham vào năm 2012 và dần trở thành một trong những người gác đền hay nhất thế giới lúc này.

Hậu vệ trái: Michel Bastos (2009-2013)

 

Hậu vệ người Brazil từng có 4 năm thi đấu thành công ở Lyon. Nổi tiếng với khả năng tham gia tấn công và sút phạt cực kì xuất sắc, Batos đã từng được Man Utd theo đuổi. Sau khi rời Lyon, Bastos chuyển sang Schalke 04 thi đấu và cũng để lại được ấn tượng.

Trung vệ: Samuel Umtiti (2001-2016)

 

Cầu thủ 23 tuổi này là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ của Lyon. Umtiti đã sớm được trở thành một thành viên của đội một và đã có 131 trận đấu cho CLB này. Anh đã tỏa sáng tại Euro 2016 khi cùng tuyển Pháp đi đến trận chung kết. Chính màn trình diễn ấn tượng đó đã giúp Umtiti được Barcelona đưa về và hiện tại, anh đã trở thành một nhân tố không thể thiếu của hàng thủ Blaugrana.

Trung vệ: Dejan Lovren (2010-2013)

 

Cầu thủ người Croatia đã có ba năm thi đấu cho đội bóng nước Pháp và giành được danh hiệu Cúp vô địch Quốc gia Pháp. Sau đó, Southampton nhận ra tiềm năng và chiêu mộ anh vào năm 2013. Chỉ cần một mùa giải thi đấu tại Premier League, Lovren đã được Liverpool đưa anh về sân Anfield với mức phí lên tới 20 triệu Bảng.

Hậu vệ phải: Michael Essien (2003-2005)

 

Tiền vệ người Ghana có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên sân. Anh đã có hai năm đáng nhớ trong màu áo Lyon khi cùng họ giành hai chức vô địch quốc nội liên tiếp. Anh đã trở thành “Cầu thủ hay nhất Ligue 1” vào năm 2005 trước khi chuyển sang thi đấu tại Chelsea.

Trong chín năm gắn bó với The Blues, Essien là một mắt xích quan trọng của tuyến giữa. Anh giúp đội chủ sân Stamford Brigde giành hai chức vô địch Premier League và một danh hiệu Champions League.

Tiền vệ: Miralem Pjanic (2008-2011)

 

Cầu thủ người Bosnia là một trong những ngôi sao lớn nhất của Lyon trong giai đoạn họ chìm trong khủng hoảng tài chính và không giành được bất kì danh hiệu nào.

Tại đây, Pjanic có cơ hội phát triển tài năng của mình và dưới sự chỉ dẫn của huyền thoại Juninho, anh đã trở thành một trong những chân sút phạt hay nhất thế giới.

Sau khi chuyển đến Roma và Juventus, Pjanic tiếp tục tiến bộ để trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Serie A trong nhiều mùa giải qua.

Tiền vệ: Maxime Gonalons (2009-2017)

 

Tiền vệ người Pháp là sản phẩm từ lò đào tạo trẻ của Lyon. Sau tám năm thi đấu cho đội chủ sân Gerland, Gonalons đã tìm kiếm thử thách mới ở Roma

Tiền vệ: Corentin Tolisso (2007-2017)

 

Một trong những tài năng xuất chúng nhất mà Lyon từng đào tạo ra. Dù mới chỉ 22 tuổi nhưng Tolisso đã có 116 trận đấu cho Les Gones. Ở mùa giải vừa qua, anh đã tạo nên một cơn sốt khi ghi đến 14 bàn thắng và 7 kiến tạo dù thi đấu ở vị trị tiền vệ. Bayern Munich đã nhanh chóng tiếp cận và chiêu mộ thành công cầu thủ này với mức giá 35 triệu Bảng ở kì chuyển nhượng năm nay.

Tiền đạo cánh: Ben Arfa (2002-2008)

 

Từng được mệnh danh là “Zidane mới” của bóng đá Pháp, Ben Arfa đã để lại bao sự luyến tiếc cho NHM. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Lyon, anh đã cùng người đồng đội Karim Benzema tạo nên tên tuổi với những màn trình diễn xuất sắc tại CLB cũng như ở các lứa U17, U19 Pháp. Tuy nhiên sau khi chuyển đến Newcastle, Ben Arfa dần đánh mất phong độ vì những bê bối bên ngoài sân cỏ

Trung phong: Karim Benzema (1996-2009)

 

Benzema chính là tài năng lớn nhất Lyon từng đào tạo ra trong vòng 20 năm qua. Được lên đội một từ khá sớm, anh đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn thành công của đội bóng này khi thống trị giải quốc nội trong sáu mùa giải liên tiếp. Anh trở thành “Vua phá lưới Ligue 1” và “Cầu thủ hay nhất Ligue 1” vào năm 2008.

Sự xuất sắc của anh đã khiến Real Madrid phải chi đến 41 triệu Euro để thuyết phục Lyon “nhả” người. Cùng với Real, Benzema đã giành 4 chiếc cúp Champions League và hai chức vô địch La Liga

Tiền đạo cánh: Anthony Martial (2012-2013)

Ít ai biết đến rằng, Anthony Martial là sản phẩm từ lò đào tạo của Lyon. Anh từng thi đấu ba trận cho Lyon trước khi chuyển đến Monaco thi đấu và tỏa sáng.

Ngoài ra, còn khá nhiều ngôi sao nổi tiếng khác từng khoác áo Lyon phải kể tới như: Lacazette, Junior,… Đặc biệt,, tiền đạo người Pháp có phong độ cao nhất. Cụ thể, trong năm 2016, Lacazette đã ghi được 26 bàn. Đây là số bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ Pháp trong một năm dương lịch, kể từ khi Jean-Pierre Papin làm được điều này năm 1991.

Trong khi đó, Junior được xem là “thánh” sút phạt của Lyon một thời. Không quá lời khi tặng danh hiệu “ông vua sút phạt” cho Juninho. Kỹ năng đá phạt của cầu thủ này là “có một không hai”. CĐV Lyon xem Juninho là vua đá phạt trực tiếp của đội bóng, bởi có tới 44 bàn thắng được Juninho thực hiện từ những tình huống đá phạt cố định trong khoảng thời gian 8 năm khoác áo CLB của Pháp.

 

Đây là đội hình cực mạnh của Lyon nếu họ giữ chân được những ngôi sao…

 

Bài liên quan