Nếu không bị các đại gia “hút m áu” thì Roma sẽ sở hữu đội hình đủ sức bá chủ trời Âu thế này đây

Nếu không phải bán đi hàng loạt ngôi sao chất lượng như Alisson Becker hay Mohamed Salah, chắc chắn AS Roma đã nắm trong tay một đội hình vô cùng “kh ủng” và đủ khả năng thách thức bất cứ đội bóng lớn nào tại châu Âu…

 

Thủ môn: ALISSON BECKER

CLB hiện tại: Liverpool

Alisson vừa trở thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá khi gia nhập Liverpool từ AS Roma với mức phí chuyển nhượng 66.8 triệu Bảng (74 triệu Euro).

Trong năm vừa qua, thủ môn người Brazil đã trở thành một hiện tượng ở Serie A khi chỉ phải vào lưới nhặt bóng 28 bàn sau 37 trận (trung bình 0,75 bàn/trận) ở mùa 2017-18. Trong đó, anh giữ sạch lưới đến 17 trận, tương đương gần một nửa mùa giải.

Hậu vệ trái: ALEKSANDAR KOLAROV

CLB hiện tại: AS Roma

Kolarov chính là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Roma mùa giải trước sau khi gia nhập từ Manchester City vào tháng 7/2017.

Với kinh nghiệm và kỹ thuật điêu luyện của mình, Kolarov đã góp công lớn giúp Roma vào đến vòng Bán kết Champions League mùa 2017-18.

Trung vệ: MARQUINHOS

CLB hiện tại: PSG

Roma chính là bệ phóng giúp Marquinhos trở thành một trong những trung vệ hàng đầu thế giới. Chỉ trong vòng hai năm, từ một cầu thủ trẻ triển vọng tại Brazil, Marquinhos đã chiếm được vị trí chính thức trong đội hình gồm toàn những ngôi sao sáng giá của PSG.

Hiện tại, anh vẫn là một nhân tố không thể thiếu và đã được trao chức đội phó tại CLB thủ đô nước Pháp dù mới chỉ 24 tuổi.

Trung vệ: MEDHI BENATIA

CLB hiện tại: Juventus

Benatia đã có một mùa giải chơi vô cùng xuất sắc cho Roma trước khi được Bayern Munich chiêu mộ với mức phí 26 triệu Euro.

Tuy nhiên, trung vệ người Pháp không có nhiều cơ hội thể hiện mình tại Bundesliga. Anh vừa được Juventus chính thức đưa trở lại Serie A và vẫn đang thi đấu rất thành công cùng CLB này.

Hậu vệ phải: ANTONIO RUDIGER

CLB hiện tại: Chelsea

Sau một mùa giải chơi cho Roma theo dạng cho mượn khá thành công, Rudiger được CLB chủ sân Olimpico chính thức chiêu mộ vào năm 2016. Tuy nhiên, Roma vẫn chưa xứng với tiềm năng của trung vệ người Đức.

Phong độ xuất sắc của anh đã thu hút được sự chú ý và thuyết phục được HLV Conte. Ban Lãnh đạo Chelsea đã duyệt chi 29 triệu Bảng để có được Rudiger trong mùa Hè năm 2017.

Tiền vệ trung tâm: RADJA NAINGGOLAN

CLB hiện tại: Inter Milan

Trước khi gia nhập Roma, Nainggolan đã chứng minh được tài năng của mình trong màu áo của Cagliari. Vì vậy, anh không mất nhiều thời gian để hòa nhập với CLB chủ sân Olimpico.

Phong độ xuất sắc của Nainggolan trong năm mùa giải gần đây đã khiến các CLB lớn ở Châu Âu bao gồm Chelsea và MU để ý. Song sau cùng, Roma lại quyết định bán anh cho một đối thủ mạnh trong nước là Inter Milan trong mùa Hè 2018.

Tiền vệ trung tâm: MIRALEM PJANIC

CLB hiện tại: Juventus

Từng được đánh giá rất cao trong màu áo Lyon, Pjanic đã vươn mình trở thành một cầu thủ đẳng cấp cao tại Roma. Anh có được vị trí chính thức trong 5 mùa giải liên tiếp và có đóng góp rất lớn vào lối chơi của CLB chủ sân Olimpico nhờ khả năng chuyền bóng và kỹ thuật của mình.

Chứng kiến phong độ của Pjanic, Juventus đã phải bỏ ra 32 triệu Euro để có được tiền vệ này. Anh hiện cũng là một nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Bà Đầm Già thành Turin.

Tiền đạo cánh trái: GERVINHO

CLB hiện tại: Hebei China Fortune

Thất bại trong màu áo Arsenal nhưng Gervinho đã kịp tìm lại chính mình tại Serie A. Trong hai năm đầu tại Roma, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã trở thành nhân tố không thể thiếu của CLB này.

Anh ghi được tổng cộng 26 bàn trong 88 trận trên mọi đấu trường trước khi nói lời chia tay để sang Trung Quốc thi đấu.

Tiền vệ công: ERIK LAMELA

CLB hiện tại: Tottenham

Ngôi sao người Argentina trưởng thành từ lò của River Plate đã đưa ra quyết định đúng đắn khi gia nhập Roma ở tuổi 19. Lamela được trao cơ hội ra sân thường xuyên và đã tỏa sáng rực rỡ trong mùa giải 2012-13 với 15 bàn thắng sau 36 trận.

Phong độ này đã giúp anh có được tấm vé tới Premier League thi đấu dưới màu áo của Tottenham. Đáng tiếc là Lamela liên tục bị chấn thương và chưa thể cống hiến nhiều cho Spurs. Dù vậy, cầu thủ này vẫn được CLB thành London gia hạn hợp đồng mới đến năm 2022.

Tiền đạo cánh phải: MOHAMED SALAH

CLB hiện tại: Liverpool

Sau khi chia tay Chelsea, Salah như “hồi sinh” tại Serie A trong màu áo Fiorentina và Roma. Dù chỉ chơi hai mùa giải theo dạng cho mượn, Salah đã đóng góp cho Roma 34 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Phong độ đỉnh cao của tiền đạo người Ai Cập còn được thể hiện trong màu áo Liverpool. Với danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League 2017-18, Salah đang được coi là một trong những bản hợp đồng thành công nhất lịch sử của Lữ Đoàn Đỏ.

Tiền đạo: EDIN DZEKO

CLB hiện tại: AS Roma

Tưởng chừng Dzeko sẽ “hết thời” sau khi chia tay Man City nhưng chân sút này lại tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Roma.

Trong mùa giải 2016-17, chân sút người Bosnia là “Vua phá lưới” tại Serie A với 29 bàn thắng. Còn ở mùa 2017-18 vừa qua, anh cũng đã ghi được 16 bàn, bằng với trung phong Gonzalo Higuain của Juve

 

Đây là đội hình bao gồm 11 cái tên chất lượng nhất mà Roma sở hữu trong vài năm trở lại đây. Bên cạnh đó, vẫn còn hàng loạt cái tên rất đáng chú ý khác….

Bài liên quan