“Nếu lọt vào tứ kết, M.U sáng cửa vô địch Champions League”

Chia sẻ trước báo giới, HLV Jose Mourinho lạc quan nhận định đội nhà sẽ vô địch nếu lọt tới vòng tứ kết.

Vào đêm nay, CLB Man United của Jose Mourinho sẽ bước vào vòng 1/8 tại Champions League năm nay gặp đối thủ Sevilla. Với những gì đã thể hiện ở mùa giải năm nay, Quỷ đỏ không được đánh giá cao là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Tuy nhiên theo nhận định của Người đặc biệt, nếu lọt vào tứ kết, đội bóng của ông hoàn toàn có thể giành ngôi quán quân giải đấu này.

Nói về khả năng vô địch Champions League mùa này, HLV Jose Mourinho chia sẻ: “Ở vòng 16 đội (1/8), tôi không muốn nói về các ứng viên (vô địch). Chỉ có một vài đội bóng mùa nào cũng góp mặt ở vòng đấu này, luôn luôn lọt vào trận chung kết.

HLV Jose Mourinho lạc quan về cửa vô địch Champions League của M.U

Nếu vượt qua vòng 16 đội để tiến vào vòng 8 đội (tứ kết), lúc đó bạn sẽ được coi là ứng viên. Theo tôi, vòng đấu tới (tứ kết) Champions League mới là vòng đấu quyết định. Vòng 16 đội vẫn còn rất nhiều đối thủ nhưng sau 2 trận, đội bóng sẽ lọt vào vòng đấu chỉ còn 8 đội và cửa vô địch sẽ mở ra. Tuy nhiên, giờ còn quá sớm để nói nhiều hơn”.

M.U sẽ có chuyến làm khách tới sân của Sevilla vào rạng sáng ngày 22/2 tới. Trước một đối thủ đang thi đấu thất thường tại La Liga, cửa thắng của Quỷ đỏ là khá cao. Các đội bóng Anh đều đã có những chiến thắng tưng bừng ở vòng đấu này, và NHM Quỷ đỏ cũng đang hy vọng thầy trò Mourinho sẽ làm được điều tương tự.

Còn nhớ trước đây, chính Người đặc biệt đã tự làm nên tên tuổi của mình khi đưa Porto vốn chưa mấy tên tuổi khi đó lên ngôi vô địch Champions League mùa 2003/04 thần kỳ. Sau đó, ông đến Inter Milan và giúp đội chủ sân Giuseppe Meazza giành cú ăn 3 vĩ đại trong mùa 2009/10. Khi đó, lối chơi của Porto hay Inter đều mang đậm dấu ấn chiến thuật của Mourinho – phòng ngự chắc chắn và phản công cực kỳ dũng mãnh.

Mourinho tự tin vào cơ hội của Man Utd.

HLV Mourinho lên tiếng: “Tôi đã giành ngôi vô địch với Porto. Khi đó, họ là một đội bóng trẻ trung, thiếu kinh nghiệm ở Champions League với nhiều cầu thủ chơi ở đấu trường này lần đầu tiên trong sự nghiệp. Sau đó, tôi đã vô địch cùng Inter Milan. Ngược lại, họ là đội bóng có nhiều cầu thủ trên 30 tuổi, giàu kinh nghiệm, nhưng lại không thành công cho đến thời điểm đó.

Còn Man Utd hiện tại thì ở có sự pha trộn giữa Porto với Inter. Chúng tôi có một số cầu thủ chưa được trải nghiệm ở Champions League, nhưng cũng có một số giàu kinh nghiệm.Tôi vẫn thường nói rằng giấc mơ vô địch Champions League sẽ bắt đầu từ vòng tứ kết, chứ không phải vòng 16 đội. Từ 16 đội đến chung kết vẫn là một chặng đường dài. Còn khi một đội vào tới tứ kết, tôi nghĩ rằng đó là lúc mà đến những đội bóng không phải ứng cử viên, như chúng tôi đây, nhận ra được mình có thể làm nên mọi thứ.

Còn bây giờ, tôi nghĩ Man Utd chỉ cần tập trung trước một đối thủ khó chơi như Sevilla. Trận đấu tới sẽ không quyết định được điều gì, nhưng sẽ rất quan trọng.

Như tôi đã nói, bất cứ đội bóng nào vào đến tứ kết đều có cơ hội vô địch. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể vô địch cùng Porto hay Inter trước trận tứ kết cả. Sau đó, khi vào tứ kết, các đội bóng đều có cảm giác họ có thể làm được mọi thứ. Bước tiến từ vòng 16 đội đến vòng 8 đội là vô cùng quan trọng.”

 

Bài liên quan