Nếu tiếp tục thua, Man City có thể rơi vào bi kịch thảm khốc của Real năm 2004, mất tất cả trong 7 vòng cuối

Bỏ lỡ cơ hội đăng quang ngay trước mũi kình địch cùng thành phố, Man City có thể phải đợi thêm 2 vòng hoặc lâu hơn nữa mới chính thức cắt đuôi các đối thủ.

Khoảng cách quá lớn (84 điểm so với 71 điểm) khiến thời điểm chính thức xưng vương của Man City gần như chỉ lùi lại chứ không mất đi.

Thế nhưng, hệ lụy từ trận thua thê thảm trước Liverpool ở tứ kết lượt đi đang khiến Man City bước vào chặng cuối mùa giải theo cách hết sức khôi hài.

Ở vòng tiếp theo, Man City sẽ đối đầu với Tottenham còn MU tiếp đội bét bảng West Brom. “The Citizen” cần thêm 6 điểm nữa để lên ngôi mà không cần quan tâm tới bất kỳ đối thủ nào.

Đấy là trong trường hợp MU cùng thắng cả 2 vòng tới. Còn nếu không, Man City sẽ lên ngôi ngay lập tức nếu thắng Tottenham còn MU thua đội bét bảng West Brom, một trường hợp quá khó xảy ra.

Xét trên tình cảnh hiện nay, ít người tin Man xanh có thể thắng Tottenham.

Xét trên tình cảnh hiện nay, ít người tin Man xanh có thể thắng Tottenham. Trận cầu rực lửa pressing với các học trò của HLV Mauricio Pochettino sẽ đến ngay sau lượt về tứ kết Champions League với Liverpool.

Khả năng rất cao thầy trò HLV Pep Guardiola không thể ngược dòng

Khả năng rất cao thầy trò HLV Pep Guardiola không thể ngược dòng, thậm chí thua thêm một trận rất đậm, và hệ quả tâm lý có thể khiến họ thua nốt trận làm khách trên sân Wembley cuối tuần sau.

Do đó, ngay cả trong trường hợp West Brom tạo địa chấn bằng cách đánh bại MU, Man City cũng chưa chắc đánh bại Tottenham để vô địch ngay vòng đấu tới, qua đó cân bằng kỷ lục vô địch sớm 5 vòng của kình địch cùng thành phố.

Trường hợp xấu nhất là khi Man City gục ngã dưới tay Tottenham còn MU đánh bại West Brom, khoảng cách giữa hai đội thu ngắn xuống 10 điểm với 5 vòng trước mắt. Khi tâm lý đã xuống đến đáy, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Bài liên quan