Neymar bị CĐV Barca đốt áo, gọi là kẻ phản bội

Trên mạng xã hội, xuất hiện một số CĐV Barca vứt áo Neymar vào sọt rác, thậm chí đốt bỏ chiếc áo số 11 của tiền đạo người Brazil.

Bên cạnh việc gọi Neymar là Figo thứ hai, một bộ phận CĐV Barca quá khích đã có những hành động công kích cầu thủ này. Trong ảnh là chiếc áo bị đốt, cháy nham nhở.

Siêu sao có 4 mùa cống hiến cho đội bóng, thi đấu hơn 180 trận, ghi hơn 100 bàn thắng bị gọi là “kẻ phản bội”.

Áo đấu mùa 2016/17 in tên cầu thủ sinh năm 1992 bị ném vào sọt rác

Một cổ động viên giơ ngón tay giữa với hình ảnh Neymar.

Theo ghi nhận từ báo chí Tây Ban Nha, hàng loạt áp phích với nội dung “Truy nã kẻ phản bội. Tên lính đánh thuê phải ra đi, Barca chỉ dành cho những người có tình yêu chân chính” được dán khắp nơi. Chính giữa áp phích là tấm ảnh Neymar kèm ký hiệu USD.

Thành phố Barcelona nhanh chóng xoá hết những dấu vết của Neymar.

Trong ảnh, một nhân viên đang gỡ bỏ tấm hình quảng cáo có ảnh Neymar.

Gerard Pique được thế vào chỗ trống của siêu sao Brazil.

Biếm hoạ chê bai Neymar “nhòm ngó” PSG chỉ vì tiền, chứ không hề giống Ronaldinho đi tìm kiếm tột đỉnh vinh quang như ngày xưa.

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan