Ngậm ngùi với đội hình 11 cái tên siêu khủng không ngán mọi đối thủ nhưng luôn bị PFA ngó lơ

Có rất nhiều những cầu thủ dù thi đấu tốt nhưng vẫn bị giải thưởng PFA quên lãng.

1. Thủ môn: Pepe Reina

Thủ môn: Pepe Reina

Pepe Reina thi đấu cho Ngoại hạng Anh trong màu áo của Liverpool từ năm 2005 đến 2014. Trong khoảng thời gian 9 năm ấy anh đã thi đấu tuyệt vời và nhận được giải Găng tay vàng 3 năm liên tiếp nhưng anh vẫn bị PFA lãng quên.

2. Hậu vệ: Michael Essien

Michael Essien

Essien từng là trụ cột của Chelsea khi anh thể hiện bản lĩnh phòng ngự tuyệt vời. Essien đã chinh phục tất cả vinh quang cùng CLB chủ sân Stamford Bridge gồm 2 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup và 1 Champions League. Dù thành tích đáng nể nhưng anh vẫn chưa lần nào lọt vào đội hình tiêu biểu của PFA.

3. Hậu vệ: Steve Bruce

Steve Bruce

Steve Bruce có sự nghiệp rực rỡ khi khoác áo Man United. Ông từng 3 lần đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh. Cho đến nay, ông vẫn là cầu thủ được lọt vào top những thành viên có đóng góp lớn lao cho CLB nhưng trớ trêu rằng giải thưởng PFA vẫn quay lưng với ngài Steve Bruce.

4. Hậu vệ: Ledley King

Ledley King

Cựu đội trưởng của Spurs đã cống hiến trọn sự nghiệp từ năm 1999 đến 2012, anh được tạp chí The Times bình chọn là cầu thủ xuất sắc thứ 25 của CLB thành London. Từng được rất nhiều các ông lớn mời chào nhưng King vẫn cương quyết gắn bó với Tottenham. Và cống hiến nhiều như thế nhưng PFA vẫn ngó lơ Ledley King.

5. Hậu vệ: Nigel Winterburn

Nigel Winterburn

Nigel Winterburn gắn bó với xứ sương mù từ năm 1981 đến năm 2003 và giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 1997/98. Winterburn cùng chính là thành viên làm nên thương hiệu phòng ngự ba hậu vệ của Arsene Wenger thời bấy giờ.

6. Tiền vệ: Xabi Alonso

Xabi Alonso

Khi còn thi đấu tại Ngoại hạng Anh, Xabi Alonso đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng của các CĐV. Anh đã giúp CLB thời niên thiếu giành ngôi Á quân Premier League 2002/03. Khi lên đội hình chính, Alonso đã lên ngôi vô địch Champions League 2004/05 sau đêm Istanbul huyền thoại. Nhưng giải thưởng PFA vẫn lãng quên anh.

7. Tiền vệ: Claude Makelele

Claude Makelele

Claude Makelele thi đấu tại Chelsea từ năm 2003 đến 2008. Từ khi đến thành London, anh nhanh chóng hòa nhập và trở thành “trái tim” nơi tuyến giữa của đội bóng. Vị trí của anh là bất khả xâm phạm trong suốt 5 mùa giải ở Chelsea. Makelele cùngThe Blues mang về 2 chức vô địch Premier League, 1 FA cup, 2 League Cup và 1 siêu cúp Anh.

Claude Makelele được đánh giá là bản hợp đồng thành công bậc nhất lịch sử đội chủ sân Stamford Bridge. Nhưng PFA vẫn chưa lần nào vinh danh anh.

8. Tiền đạo: Gianfranco Zola

Gianfranco Zola

Nhắc đến Zola người ta nghĩ ngay đến những năm tháng ông thi đấu cùng Chelsea. Vừa gia nhập The Blues, Zola đã lấy lòng các CĐV bằng cách thích nghi cực kỳ nhanh chóng và khiến các chuyên gia cũng bất ngờ. Nhưng có lẽ những điều ấy vẫn chưa đủ để ông có mặt trong đội hình tiêu biểu của PFA?

9. Tiền đạo: Marc Overmars

Marc Overmars

Marc Overmars được xem là huyền thoại của Arsenal khi thi đấu tuyệt vời trong những năm 1997 đến 2000. Sau khi thành công cùng Pháo thủ, ông chuyển sang Barcelona và trở thành cầu thủ người Hà Lan đắt giá nhất lịch sử. Nhưng khi tới Barca, Overmars không thể hiện được những phẩm chất như thời còn ở Arsenal vì gặp quá nhiều chấn thương. Overmars cũng không được vào đội hình tiêu biểu của PFA.

10. Tiền đạo: Robbie Fowler

Robbie Fowler

Robbie Fowler đã có 163 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Ông từng khoác áo 2 CLB lớn như Liverpool và Man City nhưng vẫn chưa lần nào lọt vào đội hình tiêu biểu của PFA.

11. Tiền đạo: Jimmy Floyd Hasselbaink

Jimmy Floyd Hasselbaink

Hasselbaink từng là chân sút huyền thoại của Chelsea và cả Ngoại hạng Anh khi ông ghi được 127 bàn khi thi đấu tại xứ sở sương mù. Nhưng dù có cống hiến nhiều như thế nhưng PFA vẫn vắng bóng của ông.

Bài liên quan