Nghi vấn để bóng chạm tay trong vòng cấm, sao Real thú nhận bất ngờ khiến cả thế giới phẫn nộ

Đã có nhiều tranh cãi về việc Real Madrid được trọng tài bỏ qua một quả phạt đền sau khi Marcelo để bóng chạm tay trong vòng cấm ở bán kết lượt về Champions League. Marcelo phát biểu sau trận Real vs Bayern đã lên tiếng về việc này.

Sau trận hòa nghẹt thở 2-2 với Bayern Munich tại bán kết lượt về Champions League, Real Madrid đã ghi tên mình vào chung kết. Họ vượt qua đội bóng Đức với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận và trở thành đội đầu tiên từ sau Juventus giai đoạn năm 1996 tới 1998 có 3 mùa liên tiếp đi tới trận đấu cuối cùng của đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Tuy nhiên, thành công của Real cũng gây ra nhiều tranh cãi. Khi tỷ số đang là 1-1, Joshua Kimmich – người mở tỷ số trận đấu đã có quả tạt từ bên cánh phải và bóng chạm vào tay của hậu vệ Marcelo bên phía Real. Thật may cho đội chủ sân Santiago Bernabeu là các trọng tài đã bỏ qua bất chấp sự phản đối tới từ phía Bayern.

Sau trận, phóng viên đã mang câu hỏi có hay không tới với “thủ phạm” Marcelo và được anh thẳng thắn chia sẻ: “Nếu tôi nói với bạn rằng bóng không chạm vào tay tôi, tôi sẽ là kẻ nói dối”, Marcelo phát biểu sau trận Real vs Bayern.

Trong trận hòa 2-2 có phần may mắn của Real, không thể quên hai cái tên tiền đạo Karim Benzema và thủ môn Keylor Navas. Trong khi người đầu tiên lập cú đúp cho Los Blancos thì người còn lại đã có rất nhiều pha cản phá xuất sắc cho họ bên phần sân nhà.

“Tôi cảm thấy rất hài lòng với Benzema và Navas. Họ đã có một trận đấu tuyệt vời. Bóng đá đôi khi rất nghiệt ngã và tôi rất vui với bộ đôi này”, Marcelo nói thêm. “Tôi không nghĩ Benzema cảm thấy gánh nặng giảm đi. Anh ấy đã có những đóng góp to lớn cho đội bóng.”

“Tất cả các cầu thủ đều đã trải qua những trận đấu tồi tệ. Trong bóng đá, có ngày bạn ghi được 2 bàn thắng và có ngày thất bại. Có lúc khán giả tung hô bạn và lúc khác, sẽ có những người khác la ó bạn.”

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan