Người hùng đưa Uruguay vào bán kết W.C 2010 lập siêu kỷ lục Guinness về điều không tưởng này?

Sebastian Abreu, cầu thủ đá quả luân lưu quyết định đưa Uruguay vào bán kết World Cup 2010 vừa xác lập kỷ lục thế giới mới về số lượng bến đỗ trong sự nghiệp cầu thủ.

Sebastian Abreu, cựu tuyển thủ ĐTQG Uruguay vừa ký hợp đồng thi đấu ngắn hạn với Audax Italiano, một CLB ở Chile. Năm tới, Abreu sẽ chuyển sang đội bóng thứ 26 sau 23 năm sự nghiệp. “Gia tài” đáng nể này giúp cầu thủ kỳ cựu có biệt danh “El Loco” (Gã điên) lập kỷ lục thế giới mới về số CLB chuyên nghiệp trong cuộc đời một cầu thủ.

Kỷ lục trước đây được san sẻ giữa Abreu với thủ môn Lutz Pfannenstiel. Thủ thành quốc tịch Đức đến nay vẫn là người duy nhất chơi bóng chuyên nghiệp ở cả 6 liên đoàn châu lục của FIFA.

Cú đá luân lưu 11 mét lừng danh của Abreu.

Abreu ăn mừng chiến thắng ở tứ kết World Cup 2010 với các đồng đội.

Abreu năm nay 41 tuổi, từng có 16 năm thi đấu cho ĐT Uruguay với 70 trận ra sân, trải nghiệm 2 kỳ World Cup và 3 Copa America. Anh khoác áo Uruguay lần đầu vào ngày 17/7/1996 trong trận đấu với Trung Quốc. Tiền đạo này nổi tiếng với cú đá luân lưu 11 mét quyết định kiểu panenka vào lưới Ghana ở tứ kết World Cup 2010, mang về tấm vé bán kết cho Uruguay sau 40 năm chờ đợi.

Sự nghiệp của Abreu trải dài ở 11 quốc gia, trong đó có 7 đội ở Mexico và 4 đội ở Brazil. Hai đội bóng nổi tiếng nhất mà Abreu từng khoác áo là Deportivo La Coruna (6 năm) và Real Sociedad (cho mượn năm 2009). Đến nay, Abreu đã trải qua 30 thương vụ chuyển nhượng, 12 trong số này là hợp đồng cho mượn.

Danh sách CLB mà Abreu đã thi đấu.

Theo Zing

Bài liên quan