Người Thái nói gì về chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam?

U23 Việt Nam đã có một trận đấu rất tốt trước U23 Syria, và với kết quả hòa thầy trò HLV Park Hang Seo đã chính thức viết nên lịch sử, ghi tên mình vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2018.

Đối đầu với đối thủ rất mạnh đến từ Tây Á, HLV Park Hang Seo quyết định thay đổi đội hình so với trận thắng U23 Australia. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn được trao cơ hội để thay thế cho Hà Đức Chinh. Đây là điều khá bất ngờ, bởi thể hình của Văn Toàn không thể so sánh với người đồng đội.

U23 Syria với thể hình, thể lực tốt đã lựa chọn lối đã bóng dài, bổng nhưng hàng thủ U23 Việt Nam vẫn thi đấu rất tập trung và đứng vững. Cầm hòa U23 Syria cộng với việc U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Australia giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giành quyền vào chơi tứ kết.

U23 Việt Nam phòng ngự kiên cường để làm nên lịch sử

Chứng kiến màn thể hiện của U23 Việt Nam, người hâm mộ bóng đá trong nước cũng như khu vực rất hài lòng. Chia sẻ trên các diễn đàn bóng đá, cổ động viên Thái Lan đã gửi lời chúc mừng đến thầy trò HLV Park Hang Seo.

Vorakul Ngamsaku, một CĐV Thái Lan chia sẻ với đại ý: “Tôi từng nghĩ U23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi ra đấu trường châu lục. Tuy nhiên các bạn đã có 1 trận đấu tuyệt vời. Chúc mừng U23 Việt Nam, hy vọng đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu tốt để tiến vào vòng bán kết.”

Chatchawin Jandaeng, một CĐV Thái Lan khác nói: “Tôi nghĩ đội tuyển U23 Việt Nam đang là đội mạnh nhất khu vực, họ có cơ hội đi tiếp. Sau U23 Malaysia đến lượt U23 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á. Đây là tiền để để các đội bóng trong khu vực cùng nỗ lực.”

Một nickname có tên Cha At Trang nhận định: “Việt Nam, các bạn phải biết tận dụng chiến thắng này để tiếp tục có kết quả khả quan ở trận đấu tứ kết. Tiến lên bóng đá Đông Nam Á”. Sommanus Jitkird đồng tình: “Việt Nam sẽ đi tiếp. CP10 (Công Phượng) và những người bạn. Tôi ủng hộ họ”.

Aizat Kushairi chia sẻ: “Chúc mừng U23 Việt Nam, thật tuyệt vời khi có 2 đội ĐNÁ vào tứ kết, thất vọng về ĐT chúng ta”

Bài liên quan