Nhà báo Malaysia: “2 tuần tới, ngôi sao của U23 Việt Nam sẽ đầu quân cho CLB của Nhật hoặc Hàn Quốc”

Những nhà báo thể thao trong khu vực đánh giá rất cao Nguyễn Quang Hải sau màn trình diễn ấn tượng tại giải U23 châu Á.

Keeshaanan Sundaresan là nhà báo viết bóng đá bằng tiếng Anh khá nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á. Ông là chủ bút của trang thể thao Football Tribe Malaysia và cộng tác với Fox Sports Asia.

Keeshaanan Sundaresan đánh giá rất cao Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam và có liền hai dòng tweet về Quang Hải trên trang cá nhân.

“Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu có CLB của Nhật Bản hay Hàn Quốc đặt vấn đề với Quang Hải trong 2 tuần tới. Thị trường chuyển nhượng vẫn đang mở cửa”, nhà báo người Malaysia viết.

Trong một bài đăng khác, sau khi trận chung kết khép lại, Keeshaanan Sundaresan nhận định: “Quang Hải ghi 5 bàn trong 6 trận cho Việt Nam. Anh mới 20 tuổi và nhiều khả năng sẽ sang chơi bóng ở Nhật hay Hàn Quốc sớm thôi. Hoặc cùng lắm là sang Thái Lan”

Nhà báo Keeshaanan Sundaresankhen ngợi Quang Hải trên trang Football Tribe Malaysia.

Keeshaanan Sundaresan còn có hẳn một bài viết khen ngợi Quang Hải trên trang Football Tribe Malaysia. Với việc HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam là người Hàn Quốc, việc đặt vấn đề giữa một đội bóng xứ kim chi với Quang Hải thông qua HLV Park hoàn toàn có thể xảy ra. Nhất là khi Hàn Quốc cũng theo dõi giải U23 châu Á vừa qua và có ấn tượng mạnh với Việt Nam.

Thậm chí Quang Hải còn ghi một bàn đẹp mắt vào lưới U23 Hàn Quốc, khiến một hậu vệ đội bạn ngơ ngác, thảng thốt .

Ký giả John Duerden có cùng nhận định trên Fox Sports Asia. Ông cho rằng U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ tài năng và họ nên nghĩ đến việc ra nước ngoài thi đấu ở những giải chuyên nghiệp, cạnh tranh cao để nâng cao trình độ.

Quang Hải gây ấn tượng sâu sắc khi thể hiện phong độ tuyệt vời trong giải đấu U23 Châu Á vừa qua

Gần đây, bóng đá Việt Nam có Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng sang Nhật và Hàn chơi bóng nhưng đều không thành công. Các cầu thủ ít được tạo cơ hội ra sân và đành phải trở về Việt Nam để tìm lại cảm giác chơi bóng.

Bài liên quan