Nhà vô địch Thai League CHÍNH THỨC hỏi mua Công Phượng với giá không tưởng

Nhà ĐKVĐ Thai League Buriram United quá ấn tượng với màn thể hiện của Công Phượng tại giải giao hữu M-150 Cup nên đã chính thức ra giá 3 triệu USD (70 tỷ VNĐ) để chiêu mộ tiền đạo này từ HAGL.

Vào đầu tháng 12 vừa qua, U23 Việt Nam đã nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Thái Lan tham dự giải giao hữu M-150 cup. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam đã thể hiện phong độ khá ấn tượng.

Ngay sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan để giành hạng ba chung cuộc, những cái tên nổi bật nhất của U23 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường và Quang Hải trở nên khá “hot” trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ ASEAN của Thai League.

CLB Buriram ra giá 70 tỷ cho Nguyễn Công Phượng

Công Phượng dĩ nhiên là cầu thủ sáng giá nhất. Tiền đạo CLB HA Gia Lai đã có cú đúp đẹp mắt vào lưới U23 Thái Lan trong trận tranh HCĐ tại M-150 Cup. Hai bàn thắng càng như khẳng định Công Phượng đang là chân sút tốt nhất ở bóng đá Việt Nam hiện tại và anh xứng đáng được mời sang thi đấu tại giải đấu cao nhất xứ sở Chùa vàng.

Nhận thấy tiềm năng của Công Phượng cả về mặt chuyên môn lẫn thương hiệu, CLB Buriram sẵn sàng chi ra 70 tỷ để có được sự phục vụ của Công Phượng. Chưa dừng lại, nếu chuyển đến đội bóng mới, tiền đạo này còn nhận được mức lương khủng lên đến 9.000 USD (khoảng 200 triệu đồng) mỗi tháng, gấp 10 lần mức lương hiện tại của Công Phượng tại HAGL.

Nếu sang Thái Lan, Công Phượng sẽ nhận được mức đãi ngộ cực hấp dẫn

Bản thân Công Phượng cũng nhiều lần đánh tiếng muốn được thử sức tại Thai League nhưng mấu chốt vấn đề lại nằm ở HAGL.

Trong một chia sẻ mới nhất, bầu Đức khẳng định khó có chuyện ông để những Công Phượng sang đầu quân cho các CLB Thái Lan ở thời điểm này. Rõ ràng là bầu Đức đang đặt tham vọng cao ở mùa giải V-League 2018 với sự xuất hiện của giám đốc kỹ thuật Chung Hae Soung, mà Công Phượng được cho là trụ cột không thể thiếu.

Hà Nội FC phủ nhận Hoàng Vũ Samson gia nhập Buriram

Trước Công Phượng, báo chí Thái Lan cũng đã đồng loạt đăng tải thông tin nhà vô địch Thai-League 2017 Buriram United đã chiêu mộ thành công chân sút Hoàng Vũ Samson từ Hà Nội FC. Một số nguồn tin như Buriram Times hay FOX Sports còn khẳng định lễ ký kết hợp đồng giữa đôi bên sẽ diễn ra ngày 31/12 tới.

Tuy nhiên, chủ tịch Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội đã phủ nhận những thông tin trên. Ông Hội khẳng định với báo chí rằng hiện tại Hà Nội FC vẫn chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ Buriram và Samson vẫn là cầu thủ của đội bóng Thủ đô.

Chủ tịch Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội lên tiếng phủ nhận việc Hoàng Vũ Samson đạt thỏa thuận gia nhập Buriram United.

Những thông tin liên quan đến việc Samson gia nhập Buriram bắt nguồn từ quy định mỗi đội bóng được phép sử dụng cầu thủ ASEAN của LĐBĐ Thái Lan từ mùa tới. Bên cạnh đó, Buriram United hiện đang cần bổ sung tiền đạo để chinh chiến ở nhiều đấu trường sau khi chia tay chân sút Jaja Coelho cuối mùa giải 2017.

Samson thi đấu tại Việt Nam từ năm 2007. Anh hiện đang nắm giữ kỉ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử V.League với 139 lần lập công. Cầu thủ gốc Nigeria đã sở hữu quốc tịch Việt Nam từ năm 2013.

Bài liên quan