Nhìn Barca bị Real nghiền nát trong ngày PSG đại thắng, Neymar phát biểu cực phũ phàng khiến các Cules nhói lòng

Tỏa sáng trong ngày ra mắt Paris Saint Germain tại vòng 2 Ligue 1, tiền đạo Neymar đã chứng minh việc anh rời Barca không có nghĩa tận thế.

Làm khách trước Guingamp, Neymar cho thấy vai trò nhạc trưởng trong màu áo PSG. Số 10 hoạt động rất rộng, trở thành thỏi nam châm hút bóng với 128 lần chạm bóng, thực hiện 11 pha rê dắt qua người thành công. Cũng chính anh góp công mang về 3 bàn thắng cho PSG, trong đó Neymar ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Barca có lợi thế đá trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha tại Nou Camp gặp Real. Tuy nhiên, sự ra đi của Neymar rõ ràng đã để lại khoảng trống lớn. HLV Valverde chưa cho thấy tầm vóc chiến thuật của mình khi Barca chơi như gà mắc tóc và liên tục dính đòn hồi mã thương của Real, để rồi phải cam chịu bại trận 1-3 với bàn danh dự do Messi ghi trên chấm 11m.

Neymar cho thấy đẳng cấp của mình trong màu áo PSG

Phát biểu sau trận đấu, bản hợp đồng trị giá 222 triệu euro cảm thấy rất phấn chấn. Anh dùng từ “tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết” để nói về quyết định dũng cảm chia tay đại diện xứ Catalan. “Người ta xem việc rời Barca đồng nghĩa với cái chết, nhưng lúc này tôi cảm thấy tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết”.

Cũng ngay sau trận đấu, Neymar đã được thông báo về kết quả trận siêu kinh điển. Anh trả lời: “Tôi không quan tâm lắm, bởi hôm nay tôi có một trận đấu quan trọng hơn với PSG. Tuy nhiên, Real cho thấy sức mạnh của họ từ vài năm qua và việc họ đánh bại Barca ở Nou Camp cũng không phải điều quá ngạc nhiên, nhất là trong một trận đấu siêu cúp”.

 

Neymar được Whoscored chấm 10 điểm.

 

Trong chiến thắng 3-0 trước Guingamp (14/8), Neymar được trang WhoScored chấm điểm 10, và là Cầu thủ hay nhất trận. Điều đó rất xứng đáng. Dễ nhận thấy lối chơi PSG trở nên sáng tạo và sôi động hẳn nhờ khả năng khuấy đảo của Neymar.

Chứng kiến tân binh đắt giá hòa nhập nhanh vào lối chơi SPG, HLV Unai Emery cảm thấy rất hài lòng. Ông ca ngợi cậu học trò: “Neymar ư? Anh ta là một cầu thủ xuất sắc và những con người như vậy luôn biết cách chứng tỏ giá trị của mình. Hôm nay, PSG cũng có nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình và họ chơi rất tốt”.

Có chung quan điểm về Neymar là người đồng đội Adrien Rabiot. Anh nói: “Neymar thật tuyệt làm sao. Anh ta đã khiến mọi người bị chinh phục bởi thứ bóng đá của mình”.

Neymar tỏa sáng trong ngày ra mắt PSG.

Thật trùng hợp khi ngày tiền đạo người Brazil tỏa sáng rực rỡ lại chứng kiến đội bóng cũ Barcelona gục ngã 1-3 trước Real Madrid ngay trên sân Nou Camp ở trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha.

Trên báo Sport.es, Phó tổng biên tập Lluis Mascaro cảm thán: “Không biết có trùng hợp hay thế nào, nhưng Barca đang rất nhớ thứ ma thuật của Neymar. Việc anh ta ghi bàn trong ngày ra mắt PSG khiến Barca cảm thấy bị tổn thương và nhận ra khó ai thay thế được ngôi sao này”.

Bài liên quan