Nhìn Văn Thanh mạnh mẽ như hiện tại, ít ai ngờ rằng Anh đã từng phải chống chọi căn bệnh hiểm nghèo suốt 3 năm, NHM có khâm phục?

Hậu vệ của U23 Việt Nam và Hoàng Anh Gia Lai đã phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo suốt 3 năm.

Văn Thanh U23 chống chọi căn bệnh hiểm nghèo suốt 3 năm

Cụ thể, Văn Thanh bị phát hiện hẹp van tim trong một đợt kiểm tra sức khỏe hàng tháng của học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG. Trên tờ Tuổi trẻ Đời sống số ra ngày 5.2, bố của Vũ Văn Thanh là ông Vũ Văn Hộ đã tiết lộ: “Khi nhận tin báo Thanh bị bệnh tim tôi rất buồn. Nhưng mà tôi không nói với ai cả. Tôi âm thầm chuẩn bị tiền để chữa bệnh cho Thanh.

Văn Thanh đang là trụ cột của U23 VN và HAGL

Tuy nhiên phía HAGL rất tử tế, họ nói rằng họ sẽ chịu mọi phí tổn trong quá trình chữa trị. Nếu Thanh phải mổ ở Sài Gòn thì gia đình cử người vào đó chăm sóc cho Thanh. Họ còn tính đến phương án đưa Thanh ra nước ngoài phẫu thuật. Rất may sau khi hội chẩn bác sỹ đưa ra cách điều trị không dùng đến phẫu thuật. Cụ thể họ cho Thanh uống một loại thuốc đặc biệt, giá 3 triệu đồng/viên. Uống hàng ngày, ròng rã trong 3 năm. Thử tính ra bao nhiêu tiền? Cuối cùng thì bệnh của Thanh cũng lành, mà Thanh còn khỏe như vâm nữa”.

Tuyển thủ U23 Việt Nam quyết đem vinh quang về cho SHB Đà Nẵng

Phát biểu trong ngày trở về với CLB chủ quản, tiền đạo Hà Đức Chinh cho biết thành công của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018 sẽ là bước đệm để mình nỗ lực nhiều hơn cùng SHB Đà Nẵng trong mùa giải mới: “Với kết quả vừa qua tại U23 châu Á thì cả đội U23 Việt Nam đã phải cố gắng và nỗ lực hết sức mình.

Hà Đức Chinh quyết đem vinh quang về cho SHB Đà Nẵng

Em cũng rất vui khi có được một bàn thắng ở trận với Iraq để ghi dấu ấn vào lịch sử U23 Việt Nam và em sẽ phải cố gắng để có nhiều thành tích hơn nữa. Khi quay trở lại Đà Nẵng em cảm thấy rất vui và hạnh phúc trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để đem lại vinh quang cho Đà Nẵng nói riêng và cả đội tuyển Việt Nam nói chung trong thời gian tới”.

Hà Nội FC nhập tịch cho Oseni và Moses

Hà Nội FC đang lên kế hoạch nhập tịch cho hai ngoại binh là Oseni và Moses. Sau sự ra đi của Hoàng Vũ Samson, Loris và Gonzalo, Hà Nội FC chỉ còn đúng hai ngoại binh này và chưa có cầu thủ nhập tịch. Chính vì vậy, CLB đang xúc tiến quá trình đưa 1 trong 2 cầu thủ này trở thành công dân Việt Nam.

Hà Nội FC nhập tịch cho Oseni và Moses

“Hiện tại, việc nhập tịch cho một cầu thủ nước ngoài là rất khó khăn. Và đó là lý do khiến chúng tôi quyết định gửi cả hồ sơ của Moses lẫn Oseni lên Bộ Tư pháp đợi xét duyệt. Nếu việc nhập tịch thành công thì chúng tôi sẽ có những tính toán về mặt nhân sự. Và nếu mọi chuyện suôn sẻ thì cũng phải hết giai đoạn 1, thủ tục nhập tịch mới hoàn tất. Như thế là đầu mùa giải 2018, Hà Nội FC sẽ chỉ đá với 2 ngoại binh”, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó GĐĐH của Hà Nội FC cho biết.

Bài liên quan