NHM bóng đá Quốc tế: ‘Một trận đấu phi thường, hay nhất từng có, tuyệt vời Việt Nam’

CĐV Việt Nam nhận được vô vàn lời chúc mừng từ những người hâm mộ (NHM) trong ASEAN và cả ở nhiều quốc gia khác của châu Á.

Sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước Iraq để lọt vào bán kết giải châu Á, NHM Quốc tế đã chung vui với thành tích của những chàng trai áo đỏ. Trên Youtube, hàng loạt lời chúc mừng được gửi tới U23 Việt Nam

Tài khoản có tên 이승우는 거품이다. 자세한건 내채널에 있다 viết: “Xin chúc mừng Việt Nam từ một người Hàn-Hungary. Best match ever (Trận đấu hay nhất từng có).” Còn 정재훈 viết: ‘Thật phi thường (Incredible). Một trận đấu xuất sắc và hấp dẫn. Xin chúc mừng Việt Nam”

daesh5 daesh nói: “Xin chúc mừng Việt Nam. Họ đã vượt qua Iraq và lọt vào bán kết. Tôi là một người Hàn tôi muốn U23 VIệt Nam sẽ gặp Hàn Quốc ở chung kết.”

NHM thế giới quá ấn tượng với U23 Việt Nam

Còn JahoN TV chia sẻ: “Tôi biết rằng U23 Việt Nam có thể thắng trận này. Tôi tới từ Uzbekistan và tôi muốn Việt Nam và Uzbekistan sẽ gặp nhau ở trận chung kết.”

중협이: “Khi Việt Nam thắng Úc, tôi đã nói về trận chung kết Việt Nam – Hàn Quốc. Giờ thì tôi càng tin hơn về nhận định đó. Cố lên Việt Nam, hãy đánh bại Qatar và đi tới chung kết nào.”

Amirul Hakkim: “Dù đội Malaysia của tôi đã bị loại nhưng chúng tôi muốn U23 Việt Nam đi tiếp. Hôm nay tôi đã không ngủ vì đại diện của Đông Nam Á đã lọt vào bán kết rồi.”

luthfi n, một tài khoản tới từ Indonesia chia sẻ: “Xin chúc mừng Việt Nam. Quả là một trận đấu đậm tính giải trí. Các bạn xứng đáng với điều này. Các bạn có thể vô địch, như Leicester vậy. Không điều gì là không thể trong bóng đá.”

NewYorkNYKer một người Mỹ, chỉ trích trọng tài về quả penalty: “Một quyết định yếu kém. Liệu ông ấy có đến từ Trung Đông?”

CĐV Farhat Bin Fajar chúc mừng thành tích lịch sử khó tin, đồng thời “năn nỉ” Việt Nam thắng thêm 2 trận nữa: “Làm ơn hãy cố gắng hết mức để viết thêm trang sử mới, thông qua việc giành vé vào chung kết và vô địch. Cả Đông Nam Á sẽ ủng hộ Việt Nam. Hãy khiến ASEAN tự hào thêm lần nữa, làm ơn. Đánh bại những tỷ lệ cược luôn cho rằng các ĐT ở ASEAN là đội yếu. Chúc mọi điều tốt đẹp”.

CĐV Casidsid RD Keehnno Rei từ Phillippines tỏ ra cực kỳ ngưỡng mộ U23 Việt Nam: “Hy vọng đất nước tôi vào một ngày nào đó sẽ tái hiện chiến tích của các bạn. Hy vọng vào kết quả tốt nhất, chúc may mắn. Lời chúc từ người hàng xóm của các bạn ở Đông Nam Á”.

CĐV Teerasak Thukson từ Thái Lan hy vọng vào điều kỳ diệu nhất: “Chúng tôi muốn thấy Việt Nam viết tiếp câu chuyện cổ tích bằng cách giành ngôi vương giải đấu”.

 

Người hâm mộ bóng đá Iraq cũng tỏ ra cực kỳ thân thiện qua những câu chúc mừng U23 Việt Nam. CĐV Abbaas Jameel viết: “Chúc mừng những người bạn Việt Nam của chúng tôi. Dĩ nhiên tôi muốn đất nước mình giành chiến thắng nhưng đây là bóng đá và Việt Nam xứng đáng thắng trận”.

Từ Iraq chúc mừng Việt Nam. Tôi chắc chắn Việt Nam sẽ dễ dàng đánh bại Qatar. Nếu Uzbekistan hạ gục Hàn Quốc để vào chung kết, tôi tin chắc Việt Nam sẽ đánh bại Uzbekistan để vô địch giải đấu. Bởi Iraq hay hơn cả Qatar lẫn Uzbekistan và ngày hôm nay, Việt Nam chứng minh họ còn hay hơn Iraq. Xin chúc mừng thêm lần nữa”.

Chiến thắng trước Iraq tối qua giúp U23 Việt Nam vào bán kết mà còn ở lối chơi thuyết phục của đội bóng. Ngay sau trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo đã nhận được những khoản thưởng khác rất lớn.

Cụ thể, đội tuyển U23 Việt Nam nhận thêm 1 tỷ tiền thưởng từ VFF, 1 tỷ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, 500 triệu đồng từ Chủ tịch tập đoàn Trường Hải, 200 triệu đồng từ ông bầu Võ Quốc Thắng và 500 triệu đồng của CĐV Hoàn “say” của Hải Phòng. Tổng cộng, thầy trò HLV Park Hang Seo nhận thêm 3,2 tỷ đồng thưởng.

Bài liên quan