Những ngôi sao hóa “phế nhân” ở Ngoại hạng Anh nhưng tỏa sáng rực rỡ khi ra đi: 4 cái tên từng khoác áo MU

Premier League, giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới được ví như những mồ chôn tài năng. Dưới đây là danh sách 10 siêu sao đã thất bại ở Anh dù đạt thành công ở những nơi khác.

 

Memphis Depay

Được NHM kì vọng rất lớn khi gia nhập MU năm 2015 nhưng anh để lại thất vọng lớn khi chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn trong 2 năm ở đây.

Louis van Gaal, người đã mang anh về từ PSV, đã yêu cầu các CĐV phải kiên nhẫn với Depay ở thời điểm đó để anh có sự phát triển bởi anh chuyển đến từ một giải đấu có trình độ thấp hơn hẳn.

“Kế hoạch là nhằm giúp cho cậu ấy tiến bộ hơn, vì thế chúng ta phải kiên nhẫn. Cậu ấy rồi sẽ dần hòa nhập với môi trường này”, van Gaal nói vào năm 2015.

Tuy nhiên, van Gaal bị sa thải vào cuối mùa và người kế nhiệm là Mourinho đã bán Depay chỉ nửa năm sau khi nắm quyền.

Chỉ 1 năm rưỡi sau, phong độ của Depay với Lyon ấn tượng đến mức Mourinho đang suy nghĩ đến việc kích hoạt điều khoản mua lại của anh. Nhiều khả năng anh sẽ quay lại sân Old Trafford ngay tháng 1 này.

Mohamed Salah

Một cầu thủ khác cũng không thể thành công cùng Jose Mourinho. Tiền vệ người Ai Cập chỉ ra sân 6 trận tại Premier League sau 12 tháng và bị Chelsea ném sang Fiorentina dưới dạng cho mượn vào 2/2015. Tuy nhiên gần đây Mourinho đã lên tiếng phủ nhận việc đày đọa Salah.

“Tôi là người đã yêu cầu Chelsea mua Salah và huấn luyện cậu ấy. Nhưng khi đó Salah chỉ là một đứa trẻ, chưa hoàn thiện về thể lực và tinh thần cũng như khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Chúng tôi quyết định cho mượn Salah và cậu ấy cũng muốn như vậy. Khi chuyển tới Fiorentina, cậu ấy bắt đầu trưởng thành và Chelsea mới quyết định bán đi. Tôi là người mua Salah, đem cậu ấy cho mượn còn bán đứt là do người khác”, Mourinho nói trên ESPN.

Salah trở lại Premier League vào năm ngoái và đã thể hiện rất ấn tượng, ghi 44 bàn trong 52 trận cho Liverpool và khiến fan Chelsea cực kì tiếc nuối.

Paulinho

Rất nhiều nghi ngờ đã được đặt ra khi Barcelona bỏ ra 40 triệu Euro mua cựu tiền vệ Tottenham từ Guangzhou Evergrande năm 2017.

Paulinho đến sân White Hart Lane năm 2013 với kì vọng rất lớn nhưng anh không thể hiện được gì và Tottenham đành bán lỗ anh 2 năm sau.

Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil tìm lại được phong độ của mình trong 2 năm ở Trung Quốc và được trở lại bóng đá đỉnh cao cùng Barca. Anh cũng gây ấn tượng ở Barca với 9 bàn chỉ sau 34 lần ra sân. Tuy nhiên anh bất ngờ quay về Trung Quốc chỉ sau 1 năm ở Barca, để lại sự tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Diego Forlan

Việc tiền đạo người Uruguay có đáng bị gọi là thất bại hay không vẫn còn rất gây tranh cãi, tuy nhiên đóng góp của anh cho MU luôn được ghi nhận, kể cả khi anh không ghi được nhiều bàn thắng.

Tiền đạo này đã để lại dấu ấn lớn sau khi rời MU với việc giành Chiếc giày vàng châu Âu năm 2005 với Villarreal, vô địch Europa League và UEFA Super Cup ở Atletico Madrid, cũng như là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010.

Juan Cuadrado

Bản hợp đồng mua Cuadrado của Chelsea năm 2015 đã gây ra rất nhiều dấu hỏi khi anh được đánh giá là không phù hợp với phong cách của Mourinho.

Những lo lắng này đã được xác thực khi anh chỉ ở lại Chelsea nửa mùa trước khi bị cho Juve mượn.

Ở Juventus, anh đã rất thành công khi anh giúp họ giành cú đúp quốc nội 3 năm liên tiếp, cũng như là á quân Champions League 2017.

Gerard Pique

Vì anh mới 21 tuổi khi rời MU, gọi anh là một thất bại có vẻ hơi nặng lời. Nhưng thực tế là Sir Alex Ferguson đã nhận thấy anh không thể chơi bóng ở Anh sau 1 trận thua trên sân Reebok trước Bolton năm 2007.

Sau khi quay lại với Barca, anh gặt hái được vô số những vinh quang cho cả CLB lẫn ĐT.

Iago Aspas

Aspas là một nỗi thất vọng khi ở sân Anfield khi chỉ ra sân 14 lần và không ghi nổi bàn nào.

Tuy vậy, khi trở lại Celta Vigo anh lại là anh hùng khi ghi những bàn thắng quan trọng, thậm chí được gọi lên tuyển Tây Ban Nha và ghi bàn ngay trận ra mắt gặp tuyển Anh ở Wembley.

Falcao

Falcao đến MU với những kì vọng rất lớn nhưng những chấn thương gân khoeo và dây chằng đã khiến anh không thể thể hiện được gì và phải chuyển sang Chelsea. Ở Chelsea câu chuyện cũng tương tự và anh phải khăn gói trở lại Monaco.

May mắn thay, anh tìm lại được bản năng sát thủ của mình, ghi tới 30 bàn và giúp họ giành chức vô địch Ligue 1 một cách bất ngờ mùa 2016/2017. Mùa sau anh cũng ghi được tới 24 bàn.

Di Maria

Di Maria là bản hợp đồng lớn nhất hè 2014 của Premier League, và mặc dù đã chơi tốt ở nửa đầu mùa, bản hợp đồng 60 triệu Bảng của MU dần trở nên đuối sức sau những chấn thương cũng như việc ngoài lề khi nhà anh thường xuyên bị kẻ trộm tàn phá.

Tài năng của tuyển thủ Argentina là không cần bàn cãi, và việc tới Pháp đá cho PSG đã cứu rỗi sự nghiệp anh.

Jerome Boateng

Mùa hè 2011, City để cho Boateng ra đi với giá 15 triệu Bảng sau khi chỉ có 24 lần ra sân mùa giải trước đó.

Sau đó, Man City đã chi những khoản rất lớn cho những hậu vệ như Mangala mà không có được thành công, trong khi Boateng thành công rực rỡ ở bến đỗ mới Bayern Munich và vươn lên tầm hậu vệ xuất sắc nhất thế giới.

Man City đã có thể tiết kiệm được lượng lớn tiền bạc nếu họ kiên nhẫn hơn với Boateng.

 

Bài liên quan