Những siêu sao gốc Đông Nam Á đang tung hoành trời Âu: Có một cái tên mang dòng máu Việt Nam

Đông Nam Á vẫn luôn bị coi là ‘vùng trũng’ trên bản đồ bóng đá thế giới, tuy nhiên ít ai biết khu vực này cũng là nơi xuất thân của rất nhiều những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Dưới đây là top 5 cầu thủ có gốc gác ở Đông Nam Á…

 

 

Radja Nainggolan (Bỉ/Indonesia)

Cầu thủ 30 tuổi sinh tại Antwerp, Bỉ. Bố của anh là người Indonesia, còn mẹ là người Bỉ. Tên Radja nghĩa là ‘Vua’ trong tiếng Indonesia. Dòng máu đến từ Đông Nam Á đã không thể ngăn cản anh trở thành 1 cầu thủ đẳng cấp thế giới.

 

Năm 17 tuổi, Radja Nainggolan sang Italy và bắt đầu sự nghiệp ở Piacenza trước khi khoác áo Cagliari năm 2010. Sau đó anh chuyển đến AS Roma và hiện tại là Inter Milan. Đội tuyển Indonesia từng mất nhiều thời gian thuyết phục Nainggolan trở về thi đấu cho họ, nhưng anh đã từ chối để khoác áo tuyển Bỉ năm 2009.

David Alaba (Áo/Philippines)

David Alaba sinh ra ở Vienna (Áo) nhưng lại có bố là người Nigeria, trong khi mẹ là người Philippines. ĐT Philippines từng đánh tiếng muốn có ngôi sao này, tuy nhiên Alaba đã từ chối quê hương của mẹ, để chọn ĐT Áo – nơi anh sinh ra.

Yohan Cabaye (Pháp/ Việt Nam)

Trong số những cầu thủ có gốc gác Đông Nam Á từng chơi bóng ở châu Âu, Cabaye là cái tên được người Việt dành nhiều sự quan tâm hơn cả. Tiền vệ trung tâm của đội tuyển Pháp từng thừa nhận anh mang trong mình dòng máu Việt Nam vì bà nội anh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất hình chữ S.

 

Cabaye sinh ra và lớn lên tại Pháp. Năm 2004, anh lần đầu đá chuyên nghiệp trong màu áo Lille. Cabaye từng gây sốc khi từ chối lời mời của MU và Arsenal để gia nhập Crystal Palace hè 2015. Tiền vệ này từ đá cho ĐT Pháp tại Euro 2012 và 2016. Hiện anh đang thi đấu tại UAE cho đội bóng Al Nasr.

Alphonse Areola (Pháp/ Philippines)

Alphonse Areola có bố mẹ đều là người Philippines. Tuy nhiên anh lại được sinh ra tại Paris, vì thế thay vì chọn quê hương Philippines, anh đã quyết định cống hiến cho ĐT Pháp. Areola vừa cùng Gà trống Gô Loa vô địch World Cup 2018, dù không được thi đấu trận nào tại giải đấu này.

 

Vì Areola chưa thi đấu, ĐT Philippines vẫn nuôi hi vọng thuyết phục thủ môn này trở về phục vụ ĐTQG nước này tại AFF Suzuki Cup 2018. Tuy nhiên, Areola đã từ chối và mới có trận ra mắt ĐT Pháp khi gặp ĐT Đức tại UEFA Nations League. Hiện, anh đang thi đấu cho câu lạc bộ Paris Saint Germain ở giải Ligue I.

Nigel de Jong (Hà Lan/Indonesia)

Nigel de Jong là một trong những tuyển thủ Hà Lan có gốc Indonesia. Tiền vệ phòng ngự nổi tiếng chơi rắn này có mẹ là người ở đảo Maluku, thuộc Indonesia, trong khi cha anh là một người Suriname.

 

De Jong được sinh ra tại Amsterdam vào ngày 10/09/1984. Trong sự nghiệp của mình, anh đã thi đấu cho các CLB danh tiếng như Ajax, Man City và AC Milan. De Jong đã có 81 lần ra sân cho ĐT Hà Lan. Hiện anh đang thi đấu cho Al Ahli tại Qatar Star League.

Bài liên quan