Những viên ngọc quý bị bỏ rơi tại CLB chủ quản

Đây là những cầu thủ tài năng nhưng vì nhiều lí do họ không được sử dụng nhiều bởi đội bóng chủ quản.

1. Chris Smalling

Từ khi đến với Man Utd vào năm 2010, Smalling đã trở thành một trung vệ trụ cột của đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, mùa bóng vừa rồi thật là thảm họa với cầu thủ người Anh.

Chris Smalling

Trung vệ số 5 của Man Utd liên tục phải nghỉ thi đấu do chấn thương và chỉ ra sân vỏn vẹn 18 trận. Mới đây, Jose Mourinho đã đem về trung vệ Victor Lindelof, không nói cũng biết tương lai của Smalling đang bất định hơn bao giờ hết.

2. James Rodriguez

Sẽ không ngạc nhiên nếu tuyển thủ Colombia rời khởi sân Bernabeu vào Hè này. Trong mùa giải vừa qua, anh không còn được ông Zinedine Zidane trọng dụng. Việc Real có quá nhiều cầu thủ tài năng ở vị trí tương tự (Asensio, Kroos, Isco) khiến Rodriguez chỉ được sử dụng hạn chế. Cụ thể, chân sút này chỉ ra sân 22 lần tại La Liga và 6 lần tại Champions League.

James Rodriguez

Hiện tại, những đội bóng ởgiải Ngoại hạng như Man Utd hay Chelsea đang rất muốn có chữ kí của Rodriguez. Có lẽ, chỉ cần được giá Real sẽ đồng ý “nhả người”.

3. Renato Sanches

Chơi cực hay trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2016 trên đất Pháp nhưng kể từ khi về đầu quân cho Bayern Munich, phong độ của Sanches lao dốc thấy rõ. Đây là lí do khiến ông Carlo Ancelotti chỉ để Sanches đá chính ngay từ đầu vỏn vẹn 6 trận xuyên suốt cả mùa giải.

Renato Sanches

Do đó, không ngạc nhiên khi cầu thủ da màu này không có bàn thắng lẫn kiến tạo nào sau một năm chơi cho Hùm xám. Thực ra, tiềm năng của tiền vệ 19 tuổi này còn rất lớn, nếu không dùng, Hùm xám nên đẩy Sanches dưới dạng cho mượn để duy trì phong độ.

4. Daniel Sturridge

Sturridge là một trong những chân sút hàng đầu của Anh quốc trong mùa giải 2013/14. Tuy nhiên, trong thời gian qua, phong độ của anh phần nào sa sút vì bị chấn thương hành hạ.

Daniel Sturridge

Với chính sách cải tổ của Liverpool hiện tại, nhiều khả năng ông Juergen Kloop sẽ đẩy Sturridge đi nếu được giá. Trở ngại chính của thương vụ này là mức lương của anh quá cao và khó có một CLB tầm trung nào dám đầu tư.

5. Nathaniel Chalobah

Nathaniel Chalobah

Đứng cuối danh sách là Chalobah, một viên ngọc quý của nước Anh. Vừa qua, cầu thủ 23 tuổi này cũng có một giải đấu U21 trên đất Ba Lan khá thuyết phục. Tuy nhiên, ở tuyến giữa Chelsea giờ đã có quá nhiều sao, quá khó để một cầu thủ ở dạng tiềm năng có thể chen chân vào đội hình chính. Nhiều khả năng, Chalobah sẽ gia nhập một đội bóng ít tên tuổi hơn ở giải Ngoại hạng để tích lũy kinh nghiệm.

Bài liên quan