NÓNG! Bóng đá Anh làm cách mạng, CHÍNH THỨC có kỳ nghỉ Đông

Các nhà lãnh đạo cao nhất của bóng đá Anh đã thống nhất với đề xuất về một kỳ nghỉ Đông giữa mùa giải của bóng đá Anh.

LĐBĐ Anh (FA), ban tổ chức Premier League, ban tổ chức Football League ( EFL – giải bóng đá chuyên nghiệp của các câu lạc bộ ở Anh và Wales) đã đạt được một thỏa thuận cho phép các giải đấu tạm ngừng 2 tuần trong giai đoạn giữa mùa. Đây là bước tiến mới nhất của các nhà làm bóng đá ở nước Anh.

Các nhà lãnh đạo cao nhất của bóng đá Anh đã thống nhất với đề xuất về một kỳ nghỉ Đông giữa mùa giải của bóng đá Anh.

Hồi tháng 1 năm 2017, hy vọng về một kỳ nghỉ Đông cho các cầu thủ Anh đã được nhen nhóm khi LĐBĐ Anh (FA), đã hy vọng sớm đạt được một thỏa thuận cho phép các giải đấu tạm ngừng một tháng trong giai đoạn giữa mùa. Tuy nhiên phải mất một năm sau, mọi chuyện mới có thay đổi rõ rệt.

Cụ thể, các giải đấu thuộc Premier League, Football League và các trận đấu liên quan của bóng đá Anh sẽ nghỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng Hai. Lịch thi đấu vòng 5 của FA Cup giai đoạn này cũng sẽ được dời lại vào giữa tuần, và nếu các đội đá hòa trong khoảng thời gian trước đó, sẽ không có thi đấu lại ở FA Cup.

Kỳ nghỉ Đông kể trên chỉ có thể được áp dụng vào mùa giải 2019/2020. Tất cả các CLB của Premier League sẽ có ít nhất 13 ngày nghỉ hoàn toàn.

Cụ thể, các giải đấu thuộc Premier League, Football League và các trận đấu liên quan của bóng đá Anh sẽ nghỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng Hai.

Trên thực tế, Liên đoàn bóng đá Anh từ lâu đã tính đến phương án để cho giải Ngoại hạng Anh có được 1 kỳ nghỉ đông giống như các giải đấu khác tại châu Âu. Việc này sẽ giúp cho các CLB ở Anh có thời gian nghỉ ngơi, cải thiện sức cạnh tranh tại các giải đấu cấp độ châu lục ngay sau năm mới, điều mà các giải đấu khác vẫn luôn luôn làm bao năm nay.

Tuy nhiên, ý tưởng đã bị nghẽn lại bởi các đơn vị nắm trong tay hợp đồng bản quyền truyền hình cho cúp FA và thậm chí các đơn vị nắm bản quyền của Premier League. Để có thêm thời gian nghỉ đông cho các đội bóng, lịch thi đấu FA và Premier League của các đội sẽ phải được kéo vào gần nhau trước và sau kỳ nghỉ Đông.

Điều này khiến việc sắp xếp thêm thời gian cho các trận, khiến lịch phát sóng của các đài truyền hình gặp khó khăn, và có thể mất một lượng lớn khán giải trong giai đoạn đó.

Bóng đá Anh CHÍNH THỨC NGHỈ ĐÔNG

Tuy nhiên, với việc các giải đấu thuộc Premier League, Football League và các trận đấu liên quan của bóng đá Anh sẽ nghỉ trong hai tuần đầu của tháng Hai, các đội bóng sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các vòng knock-out của bóng đá châu Âu như Champions League hay Europa League, sẽ bắt đầu ngay sau đó.

Bài liên quan