NÓNG! Bóng đá Peru bê bối, ĐT Italia sống lại cơ hội dự World Cup 2018

Một niềm hy vọng mới dành cho các CĐV bóng đá Italia vừa xuất hiện, khi khả năng họ góp mặt tại World Cup 2018 là vẫn còn.

Trường hợp này sẽ xảy ra nếu như Peru bị loại khỏi World Cup năm sau. Theo những thông tin từ tờ Libero (Peru), thì liên đoàn bóng đá nước này đang bị điều tra về một số vi phạm đối với các điều luật của FIFA.

Theo một vài nguồn tin, liên đoàn bóng đá Peru đã vi phạm vào các chính sách đào tạo và phát triển đối với các cầu thủ trẻ. FIFA đã yêu cầu liên đoàn bóng đá Peru phải có những báo cáo và trình bày cụ thể về vấn đề này trong thời gian sớm nhất để làm rõ vụ việc.

ĐT Peru đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi World Cup năm sau

Nếu như liên đoàn bóng đá Peru không thể thuyết phục được FIFA, họ hoàn toàn có thể bị cấm tham gia vào các sự kiện bóng đá Quốc tế trong tương lai, bao gồm cả World Cup diễn ra tại nước Nga vào năm sau.

Nếu Peru bị loại, đồng nghĩa FIFA sẽ xem xét cho một đội tuyển khác thế chỗ tại World Cup 2018, và đương nhiên trong đó có cả những đội tuyển như Italia.

Buffon và các đồng đội có thể sống lại cơ hội được tham dự World Cup

Lại nói về đội tuyển xứ sở mỳ ống. Sau khi thất bại trong việc giành vé tham dự World Cup 2018, chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này là Carlo Tavecchio đã phải từ chức. Trước đó HLV Ventura cũng đã bị sa thải và hiện vẫn chưa tìm được người kế nhiệm.

Thời gian qua truyền thông Italia liên tục đưa tin về việc HLV Carlo Ancelotti nhiều khả năng sẽ tiếp quản ghế nóng tại Azzurri thay thế cho người tiền nhiệm Ventura. Nếu điều này xảy ra cộng với một chút may mắn thì Ancelotti hoàn toàn có thể cùng ĐT Italia chinh chiến tại Nga mùa hè sang năm.

Bài liên quan