NÓNG: Chán cảnh làm Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM, Công Vinh quyết định ứng cử vào BCH VFF khiến tất cả phải ngỡ ngàng

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Công Vinh là những cái tên đáng chú ý trong Danh sách đề cử nhân sự Ban chấp hành VFF công bố tối qua (19/4).

VFF đã công bố chính thức Danh sách đề cử nhân sự Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII vào tối qua. Sau 2 lần đề cử, Tiểu ban nhân sự của Đại hội đã tổng hợp được 64 ứng viên.

Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Công Vinh là cái tên trẻ nhất trong danh sách đề cử của Đại hội VFF khóa VIII. Anh là huyền thoại ngày còn thi đấu và đang làm tốt vai trò Quyền Chủ tịch ở CLB TP.HCM.

Trong số này, 46 ứng viên đã nộp hồ sơ và nhận lời tham gia tranh cử. 1 ứng cử viên được đề cử tham gia Ban chấp hành nhưng không ứng cử vì xác nhận sẽ tham gia ứng cử vào Ban kiểm tra VFF khóa VIII (Điều lệ VFF quy định Ủy viên Ban kiểm tra không được là Ủy viên Ban chấp hành). 17 ứng cử viên được đề cử còn lại không hoàn thiện hồ sơ ứng cử hoặc xác nhận không tham gia tranh cử.

Như đã thông báo từ trước, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ Đoàn Nguyên Đức đã không ra tranh cử dù được đề cử. Tuy nhiên, Gia Lai vẫn có trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đại diện ứng cử vào Ban chấp hành VFF.

Một cái tên đáng chú ý khác lần đầu tham gia ứng cử Ban chấp hành VFF là Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh. Cựu tiền đạo sinh năm 1985 cũng là ứng viên Ban chấp hành VFF trẻ nhất trước thềm Đại hội VIII.

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh là cái tên duy nhất của phố núi tham gia tranh cử Đại hội VFF khóa VIII.

Các chức danh quan trọng cũng đã chốt được đề cử. Vị trí Chủ tịch VFF tương lai có 4 người ứng cử. Các vị trí Phó Chủ tịch chuyên môn và Phó Chủ tịch tài chính & Vận động tài trợ có lần lượt 4 và 3 đề cử. Vị trí Phó Chủ tịch truyền thông có nhiều đề cử nhất với 6 người.

VFF đang gấp rút hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội. Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII sẽ tổ chức trong 30 ngày kể từ thời điểm Bội Nội vụ thông qua danh sách đề cử.

Danh sách đề cử các vị trí chủ chốt VFF nhiệm kỳ VIII

Chủ tịch (4): Nguyễn Công Khế, Cấn Văn Nghĩa, Lê Quý Phượng, Trần Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn (4): Trần Quốc Tuấn, Dương Vũ Lâm, Phạm Văn Tuấn, Phạm Ngọc Viễn

Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và Vận động tài trợ (3): Trần Văn Liêng, Lê Văn Thành, Trần Anh Tú

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông (6): Cao Văn Chóng, Nguyễn Xuân Gụ, Lương Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lân Trung, Phan Anh Tú

Bài liên quan