NÓNG: ĐT Việt Nam đứng trước nguy cơ bị FIFA cấm thi đấu?

Việc Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chuẩn bị đề án củng cố VFF khiến nhiều người băn khoăn và lo ngại về câu chuyện “Điều 17 FIFA”.

Theo những thông tin trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chuẩn bị đề án củng cố Liên đoàn bóng đá Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2017.

Trong tháng 9 này chúng tôi phải báo cáo đề án trình Phó thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt Tổng cục TDTT yêu cầu VFF báo cáo những vấn đề đã và đang diễn ra tại tổ chức này, và trong thời gian tới chúng tôi sẽ hoàn thành đề án củng cố VFF gửi lên Thủ tướng Chính phủ”, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT ông Vương Bích Thắng cho biết.

VFF sẽ được củng cố dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Bộ VHTTDL trong thời gian tới.

Nội dung trong công văn hỏa tốc gửi Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho thấy phần nào sự can thiệp của Chính phủ Việt Nam tới cơ cấu và hoạt động của VFF nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Điều 17 Luật FIFA quy định: “Nếu bất cứ Liên đoàn bóng đá nước nào để Chính phủ can thiệp quá sâu vào hoạt động nội bộ sẽ bị cấm tham gia các sự kiện thể thao quốc tế và bị cắt mọi nguồn hỗ trợ về tài chính từ FIFA.

Dù được phổ biến một cách rõ ràng, đồng thời rất nhiều án phạt được FIFA đưa ra, câu chuyện vi phạm Điều 17 trên vẫn đã và đang xảy ra hết sức thường xuyên.

Mali bị cấm đi đấu ở mọi cấp độ sau khi Chính phủ nước này can thiệp quá sâu vào hoạt động của LĐBĐ. 

Nếu tính trong năm nay, NHM môn thể thao Vua đã chứng kiến những án phạt dành cho LĐBĐ Maili và Sudan do vi phạm Điều 17.

Vào tháng 3 vừa qua, ĐT Mali đã bị cấm thi đấu trên mọi mặt trận sau khi Bộ trưởng Bộ Thể thao nước này đã loại bỏ toàn bộ Ban điều hành của LĐBĐ Mali (FEMAFOOT), đồng thời chỉ định một Ủy ban tạm thời, tạo điều kiện cho cuộc bầu cử Ban điều hành mới diễn ra.

Án phạt đưa ra sau khi FIFA có những cảnh báo về việc LĐBĐ Mali cần phải chủ động giải quyết được những vấn đề của mình thay vì có sự can thiệp của bên thứ ba. Lệnh cấm Mali thi đấu ở mọi cấp độ sẽ chỉ được dỡ bỏ khi Bộ Thể thao Mali rút lại toàn bộ các quyết định trước đó của mình“, thông báo từ FIFA nêu rõ.

Đến tháng 6/2017, Sudan cũng bị FIFA đưa ra lệnh cấm sau khi Chính phủ nước này đã có tác động trong việc ông Mutasim Gaafar Sir Elkhatim phải nhường ghế Chủ tịch LĐBĐ nước này (SFA) cho ông Abdel Rahman Sir Elkatim. Tuy nhiên, án phạt này cũng chỉ kéo dài khoảng hơn 1 tháng sau khi các bên đã ngồi lại với nhau để tháo gỡ vấn đề.

Bóng đá Indonesia cũng từng chịu thiệt hại bởi điều 17 FIFA.

Ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia có lẽ là quốc gia thấm thía nhất khi họ từng bị cấm thi đấu hơn 1 năm do LĐBĐ nước này (PSSI) vi phạm Điều 17 của FIFA.

Cụ thể, Chính phủ Indonesia đã đình chỉ hoạt động của PSSI sau khi họ phớt lờ yêu cầu ra lệnh cấm thi đấu hai CLB có chủ sở hữu vi phạm những quy định mới của Chính phủ. Điều này khiến FIFA phải đưa ra án phạt vào tháng 6/2015 sau nhiều lần giải quyết tranh cãi nhưng không thành công.

Đến tháng 5/2016, tại Hội nghị FIFA ở Mexico City, Chủ tịch Infantino thông báo với các đại biểu về quyết định kết thúc lệnh cấm đối với bóng đá Indonesia. Theo đó, FIFA thống nhất cho phép Indonesia được trở lại với các giải đấu quốc tế, sau khi Chính phủ nước này đồng ý hủy bỏ nghị định bị FIFA cho là hành động can thiệp không thể chấp nhận được vào hoạt động của PSSI.

ĐTVN có thể bị cấm thi đấu nếu Chính phủ can thiệp sâu vào VFF?

Những trường hợp kể trên chỉ là một phần rất nhỏ so với số lượng các án phạt mà FIFA đưa ra sau khi nhận thấy sự can thiệp trên mức cần thiết của Chính phủ một quốc gia tới LĐBĐ.

Đến thời điểm hiện tại, giới mộ điệu môn thể thao Vua tại Việt Nam vẫn chưa biết VFF sẽ được “củng cố” như thế nào sau khi Chính phủ gửi công văn yêu cầu tới Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Chỉ biết rằng, trên lý thuyết, viễn cảnh xấu nhất khi ĐTVN bị cấm thi đấu bởi điều 17 FIFA là có thể xảy ra nếu như sự can thiệp đi quá giới hạn.

Bài liên quan