Nóng mắt vì Real ra sức chèo kéo Neymar, chủ tịch PSG “phản đòn” bơm núi tiền cuỗm ngôi sao số 1 Dải ngân hà khiến cả TG phải rùng mình

Mùa hè 2017, Barcelona nỗ lực chiêu mộ Marco Verratti. Nhưng tham vọng của người Catalan bị dội một gáo nước lạnh. PSG chẳng những không bán Verratti, mà sau đó mua luôn Neymar Junior của Barca. Thậm chí, các ông chủ người Qatar không thèm ngồi vào bàn đàm phán với Barcelona kì kèo trả giá, họ mua luôn hợp đồng giải phóng cho Neymar.

Mùa hè 2018 chưa đến, nhưng Real Madrid cũng giống như Barcelona 1 năm trước, nhăm nhe cuỗm siêu sao số 1 của PSG. Lần này chính là Neymar Junior. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Chủ tịch Florentino Perez thậm chí đã bay đến Brazil để gặp riêng ông Neymar Senior – cha và đồng thời là người đại diện của Neymar Junior. Mục đích của người Madrid đã quá rõ ràng, đưa Neymar về Bernabeu trong phiên chợ hè.

Nhưng người Madrid có lẽ đã quên rằng, sức mạnh của PSG không thể hiện trên sân, mà là từ phía thượng tầng. Bài học Barcelona – Neymar có lẽ vẫn chưa đủ lớn để các đội bóng hiểu rằng, đừng bao giờ chèo kéo một ngôi sao có ý nghĩa quan trọng của PSG.

Và mùa hè 2018 có thể sẽ chứng kiến cuộc phản kích kịch liệt đến từ giới chủ người Qatar và đội bóng thành Paris đối với Real Madrid. Theo nguồn tin của Le Parisien, chẳng những PSG không có ý định bán Neymar cho Real, mà thậm chí người Paris còn dự định làm ngược lại. Đó là đưa siêu sao số 1 ở Bernabeu, Cristiano Ronaldo về sân Công viên các Hoàng tử.

Cụ thể, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi xác định Ronaldo sẽ là mục tiêu số 1 của PSG, là người phải chiêu mộ bằng mọi giá. Bản lĩnh ở Champions League của CR7 là điều PSG còn thiếu. Thực tế là, cho dù đã chi ra rất nhiều tiền để tăng cường lực lượng nhưng trong đội hình PSG có rất ít cầu thủ từng vô địch châu Âu cấp CLB, ngoài Neymar là Daniel Alves, Angel di Maria và Thiago Motta.

Thế nhưng, Motta và Alves đã quá già, Di Maria không được trọng dụng. Vì thế, một mình Neymar chỉ như cánh én. Người Paris cần “đại bàng” Ronaldo cho mục tiêu cất cánh ở châu lục.

Tuy nhiên lần này, sẽ không đơn giản là PSG chỉ cần phá vỡ điều khoản hợp đồng của Ronaldo và Real Madrid. Nên nhớ, mức phí giải phóng của CR7 lên tới 1 tỷ euro, không phải 222 triệu euro như Neymar. PSG chẳng thể chi ra tới 1 tỷ euro cho cầu thủ đã 33 tuổi.

Cách duy nhất là đàm phán trực tiếp với Real. Dẫu sao thì đây vẫn là điểm mạnh của Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Một lời đề nghị khiến Chủ tịch Perez cũng như BLĐ Real không thể nói lời từ chối, đó vẫn là cách mà vị Chủ tịch của PSG vẫn làm trong suốt những năm qua.

Nếu có thể chiêu mộ Cristiano Ronaldo, PSG sẽ gửi thông điệp đến phần còn lại của thế giới bóng đá, rằng người Paris thực sự là một đại gia của bóng đá châu Âu, và không bao giờ chấp nhận thảm cảnh bị các đối thủ trực tiếp “hút máu”. Cũng thật khó tưởng tượng về viễn cảnh PSG sở hữu cả Neymar lẫn Ronaldo trong đội hình. Thế nhưng với tờ Le Parisien, điều đó hoàn toàn có thể ở mùa giải 2018/19.

Bài liên quan