NÓNG: Tiết lộ tình hình mới nhất về chấn thương của Tuấn Anh khiến người hâm mộ vui mừng khôn xiết

Khi trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL mới diễn ra được 18 phút thì Tuấn Anh nằm sân trong đau đớn. Anh bị đau sau khi va chạm với chính đồng đội của mình trên sân.

Tiền vệ người Thái Bình phải nằm cáng rời sân và ban đầu người ta cho rằng đó là chấn thương rất nặng. Mới trở lại thi đấu chưa được bao lâu, việc Tuấn Anh chấn thương khiến nhiều người rất lo lắng.

Tiền vệ người Thái Bình phải nằm cáng rời sân và ban đầu người ta cho rằng đó là chấn thương rất nặng.

Thế nhưng thông tin mới nhất từ BLĐ CLB HAGL cho biết, Tuấn Anh không bị chấn thương quá nặng như dự kiến. Ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn CLB bóng đá HAGL cho biết:

Thế nhưng thông tin mới nhất từ BLĐ CLB HAGL cho biết, Tuấn Anh không bị chấn thương quá nặng như dự kiến.

Tuấn Ạnh bị va chạm ở bên mạn ống quyển, dẫn đến ảnh hưởng đầu gối. Chính xác về tình trạng chấn thương thì phải hỏi bác sĩ Lâm. Nhưng về cơ bản, chấn thương này không quá nghiêm trọng. Dự kiến cậu ấy cần một vài tháng để chữa trị”.

Bác sĩ Đồng Xuân Lâm cũng cho biết Tuấn Anh chỉ bị giãn gân khoeo chứ không bị đứt dây chằng.

Sau đó bác sĩ Đồng Xuân Lâm cũng cho biết Tuấn Anh chỉ bị giãn gân khoeo chứ không bị đứt dây chằng. “Theo chẩn đoán ban đầu thì Tuấn Anh không bị đứt dây chằng gối. Cậu ấy bị giãn gân kheo. Tuấn Anh và Tăng Tiến sẽ tới bệnh viện 108 ở Hà Nội để chụp cộng hưởng từ (MRI), qua đó xác định rõ chấn thương và tiến hành phác đồ điều trị”.

Tiền sử chấn thương của Tuấn Anh

2012: Đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái, rách sụn chêm.

Năm 2012, Tuấn Anh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái, rách sụn chêm.

2015: Viêm cơ nhị đầu sau đùi

2015: Viêm cơ nhị đầu sau đùi

2016: Tái phát chấn thương gối

2016: Tái phát chấn thương gối

2017: Đau cơ thẳng bụng, chéo bụng; Đau cơ đáy chậu; Đau cơ khép lớn; Đầu gân cơ lược, cơ vuông đùi chân trái

2017: Đau cơ thẳng bụng, chéo bụng; Đau cơ đáy chậu; Đau cơ khép lớn; Đầu gân cơ lược, cơ vuông đùi chân trái

2018: Giãn gân kheo.

2018: Giãn gân kheo.

Bài liên quan