NÓNG: Zidane cập nhật tình hình chấn thương của Ronaldo, fan Real đau đớn vì giấc mộng Champions League sắp tan vỡ

Trận siêu kinh điển diễn ra rạng sáng ngày 7/5 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo rời sân từ phút 46 vì chấn thương. Trước đó, pha va chạm với Pique ở phút 14 khiến Ronaldo bị đau. Dù cố gắng hết sức, song ngôi sao người Bồ Đào Nha không thể hoàn thành trận đấu.

Trước sự lo lắng từ phía CĐV, Zidane lên tiếng về tình hình của học trò: “Trước hết, tôi không rõ Ronaldo phải ngồi ngoài trong bao lâu. Cậu ấy chỉ nói chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng cần buổi kiểm tra tổng quát vào ngày mai để xác định rõ tình hình”.

“Ronaldo lo lắng rất nhiều vì mắt cá sưng to lên”, HLV người Pháp tiết lộ cảm xúc của Ronaldo lúc này.

Mới đây, Đội trưởng Real Madrid khẳng định trọng tài Alejandro Hernandez đã bị gây áp lực bởi Lionel Messi trong đường hầm sau giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Trọng tài người Tây Ban Nha đã gây ra sự phẫn nộ cho phần lớn người hâm mộ Barcelona trên sân Camp Nou. Khi ông không rút thẻ cho Gareth Bale sau pha phạm lỗi với Samuel Umtiti và còn cho Sergi Roberto thẻ đỏ trực tiếp ở cuối hiệp 1.

Các cầu thủ Barcelona vây quanh trọng tài sau khi hiệp 1 kết thúc, và các cổ động viên nhà la ó khi ông và các trợ lí ra khỏi sân. Ramos cho rằng các cầu thủ Barcelona, đặc biệt là Messi tiếp tục phàn nàn với trọng tài kể cả khi đi vào đường hầm.

“Messi đã gây áp lực với trọng tài trong đường hầm. Tôi không biết ở đó có camera hay không. Và tôi cũng không rõ việc Messi gây áp lực như vậy có khiến trọng tài hành xử khác trong hiệp hai hay không”

Trong diễn biến trận đấu, bàn mở tỉ số sớm của Suarez ngay sau đó bị san hòa bởi Cristiano Ronaldo, người sau đó rời sân cuối hiệp 1 vì chấn thương cổ chân.

Barcelona vươn lên dẫn trước dù chỉ có 10 người, sau khi Suarez cướp bóng từ Varane và kiến tạo cho Messi. Ngay sau đó Bale lần thứ 2 san bằng cách biệt cho Real Madrid.

Sau đó là tình huống Marcelo bị ngã trong vòng cấm nhưng không có phạt đền cho Real, một trong những quyết định của trọng tài mà Ramos cho rằng bị ảnh hưởng bởi Messi.

Một tình huống khác là pha phạm lỗi của Suarez với Varane dẫn tới bàn thắng của Messi khi mà chính tiền đạo người Uruguay cũng thừa nhận mình có lỗi và ngạc nhiên khi không bị thổi phạt.

Sau trận hòa 1-1 trên sân Nou Camp, “Kền kền trắng” đã hết mục tiêu tại La Liga 2017/18. Thay vào đó, Zidane và học trò bắt đầu tập trung cho trận chung kết Champions League với Liverpool.

Từ nay đến lúc diễn ra trận chung kết, Ronaldo có gần 3 tuần để hồi phục chấn thương. Trường hợp xấu nhất Ronaldo không kịp bình phục, sẽ là thảm họa thật sự đối với Real.

 

 

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan