Nữ kiếm thủ giành tấm HCV thứ 10 cho Đoàn thể thao Việt Nam
Ở trận chung kết nội dung kiếm 3 cạnh, nữ kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa đã xuất sắc giành tấm HCV thứ 10 cho Đoàn TTVN.

Sau chiến thắng mở màn bằng tấm HCV của VĐV kiếm thủ Vũ Thành An ở nội dung kiếm chém trong ngày thi đấu hôm qua (21/08), ĐT Đấu kiếm Việt Nam tiếp tục có được tấm HCV thứ 2 ở nội dung kiếm 3 cạnh trong ngày thi đấu tiếp theo.

Người lập công lần này là nữ kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa với chiến thắng cách biệt 15-10 ở trận chung kết trước đối thủ người Philippines. Chiến thắng của Nguyễn Thị Như Hoa đã mang về tấm HCV thứ 2 cho ĐT Đấu kiếm Việt Nam, đồng thời là tấm HCV thứ 10 cho Đoàn TTVN.

Nguyễn Thị Như Hoa giành HCV ở nội dung kiếm 3 cạnh

Ở một số bộ môn khác, VĐV Khánh Vy đã giành HCĐ môn Karatedo sau chiến thắng trước VĐV đối thủ người Lào ở trận tranh HCĐ hạng dưới 50 kg nữ. Ở nội dung dưới 60kg nam Nguyễn Thanh Duy đánh bại vận động viên của Indonesia với tỷ số 6-2 để giành thêm 1 tấm HCĐ cho Karatedo Việt Nam.

VĐV Trần Xuân Hiệp giành tấm HCB ở bộ môn Wushu nội trường quyền nam với số điểm 9,67. Ở nội dung này, tấm HCV thuộc về VĐV của đoàn thể thao Singapore với thành tích 9,68 điểm.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn TTVN đang có được 10 HCV, 8 HCB và 15 HCĐ.

Bài liên quan