Ozil chốt đến MU; Man City như hổ thêm cánh khi nổ “bom tấn” mùa Đông

Ưu tiên Barca nhưng Ozil đã quay ngoắt chọn MU, Pep giục Man City nổ “bom tấn” mùa Đông, Chủ tịch Real gạt phắt ý định ký Hazard của Zidane là những tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay, 15/12.

Ozil tung tin đến MU, sau thái độ của Barca

Sport cho hay, vì các điều khoản mà Ozil yêu cầu, cộng thêm phong độ mùa này của anh không được ấn tượng, nên Barca sẵn sàng… rút khỏi đàm phán với tiền vệ người Đức. Đại diện của Ozil được nhìn thấy đã có cuộc gặp với GĐ thể thao đội bóng xứ Catalan, Pep Segura trong tuần qua.

Barca ngãng ra và Ozil giờ chỉ muốn tái ngộ Mourinho

Arsenal được cho sẽ bán Ozil với giá 20 triệu bảng, vào tháng Giêng một khi không đạt thỏa thuận giữ anh ở lại, với mức lương tăng lên 235.000 bảng/tuần.

Trước thái độ của Barca, theo Daily Mail, Ozil đã nói với bạn bè rằng, anh xem xét chọn MU là bên đỗ tiếp theo của mình, khi rời Arsenal.

Nhà vô địch thế giới hi vọng nhận mức lương xấp xỉ gần 300.000 bảng/tuần ở Old Trafford, nơi mà anh sẽ tái ngộ với thầy cũ Mourinho.

Hiện HLV Wenger cùng lãnh đạo Arsenal vẫn cố thuyết phục Ozil ở lại.

Chủ tịch Perez gạt đề xuất ký Hazard của Zidane

Thuyền trưởng Zidane mê Eden Hazard đã lâu và rất muốn có được anh trong đội hình Real Madrid. Một lần nữa, huyền hoại bóng đá Pháp lên kế hoạch ký tiền vệ Bỉ vào hè 2018.

Chủ tịch Real không ủng hộ Zidane mua Hazard

Bản thân Hazard cũng lấp lửng chuyện đến Bernabeu, cũng như mong một ngày được làm việc với Zidane.

Tuy nhiên, ý định Zidane lại không nhận được sự ủng hộ của con người quyền lực nhất CLB: Chủ tịch Florentino Perez.

Ông trùm này không nghi ngờ gì tài năng của Hazard, nhưng ông chẳng mặn mà, nhất là lúc này đây vị quan chức thích thú với những người trẻ và muốn tạo cơ hội cho họ được trổ tài. Đó là Marco Asensio và Dani Ceballos.

Mundo cho hay, Chủ tịch Perez không muốn sự có mặt của Hazard, sẽ cản trở đến sự phát triển của những tài năng này.

Pep thúc Man City nổ “bom tấn” mùa Đông

Đang bách chiến bách thắng, bỏ xa mọi đối thủ ở Ngoại hạng Anh, và để lọt lưới ít nhất (cùng MU, 11 bàn) nhưng Pep Guardiola vẫn muốn gia tăng sức kiên cố cho hàng thủ Man City.

Theo Goal, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thúc giục bộ sâu Man City nổ “bom tấn” Virgil van Dijk trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Lý do được Pep đưa ra: muốn đội có thể chiến đấu mạnh mẽ dài hơi ở mọi mặt trận thì hàng thủ cần được gia cố thêm 1 cái tên nặng ký nữa. Việc John Stones và Vincent Kompany gặp chấn thương khiến Pep thiếu sự lựa chọn ở vị trí trung vệ.

Và Virgil van Dijk chính là ưu tiên số 1 của cựu thuyền trưởng Barca. Phương án dự phòng là Inigo Martinez của Real Sociedad.

Pep muốn gia cố hàng thủ bằng “bom tấn” Virgil van Dijk ngay trong mùa Đông

 

Man City quan tâm việc ký Virgil van Dijk trong hè qua, nhưng Southampton không bán. Liverpool thậm chí còn phải lên tiếng xin lỗi sau khi CLB này tố đội bóng của Klopp đi đêm với sao Hà Lan.

Hồi tháng 10, Virgil van Dijk lên tiếng xác nhận, cân nhắc rời Southampton và Man City chỉ chờ có thế là sẵn sàng “đánh bật” Liverpool. Mức giá mà Man City phải chi để có hậu vệ 26 tuổi có thể lên tới 70 triệu bảng.

Man United ‘rộng cửa’ đón ‘bom tấn’ Griezmann

Những năm gần đây, Griezmann luôn được đánh giá là một trong những cây săn bàn có hiệu suất ấn tượng hàng đầu châu Âu. Không chỉ tỏa sáng tại Atletico Madrid, ngôi sao 26 tuổi còn thường xuyên lập công mỗi khi khoác áo ĐT Pháp.

Tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn so với cầu thủ châu Âu (chỉ cao 1m75) nhưng Griezmann thi đấu tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm và đá phạt tốt. Mùa giải này, tiền đạo người Pháp đã ghi được 7 bàn thắng và có 5 đường chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội lập công sau 18 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ngoài vị trí tiền đạo cắm, Griezmann còn có thể thi đấu tốt ở 2 hành lang cánh.

HLV Simeone sẵn sàng để Griezmann gia nhập Man United hoặc bất cứ CLB nào.

Chứng kiến phong độ ấn tượng cũng như sự đa năng của Griezmann, HLV Jose Mourinho rất muốn đưa chân sút sinh năm 1991 về sân Old Trafford nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công Man United.

Hồi mùa Hè vừa qua, “Quỷ đỏ” cũng bỏ ra không ít công sức để theo đuổi Griezmann nhưng do đang bị LĐBĐ thế giới (FIFA) cấm mua cầu thủ nên Atletico đã quyết định giữ chân ngôi sao sáng giá nhất của mình.

Mặc dù thất bại trong quá trình chiêu mộ Griezmann, song HLV Mourinho vẫn chưa từ bỏ ý định sở hữu tuyển thủ Pháp. Cách đây không lâu, Ban lãnh đạo Man United đã quyết định trao toàn quyền mua, bán cầu thủ cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Theo nguồn tin từ báo chí xứ sở sương mù, ngân sách mua sắm cầu thủ của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông là 80 triệu bảng, còn ở “phiên chợ Hè” 2018 là 200 triệu bảng. Số tiền này có thể tăng lên nếu Mourinho bán bớt một số cầu thủ không năm trong kế hoạch lâu dài của mình.

Ngoài Man United, Barca cũng quan tâm tới Griezmann.

Mới đây, Man United đã nhận được tín hiệu vui khi đích thân HLV Diego Simeone thừa nhận rằng, ông sẵn sàng “trả tự do” cho Griezmann nếu tiền đạo người Pháp yêu cầu ra đi để chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Simeone phát biểu trên tờ L’Equipe: “Nếu một cầu thủ đến gặp tôi và nói ‘tôi có cơ hội trong đời để khoác áo một đội bóng nhất định, tôi muốn ra đi’, tôi sẽ không ngăn cản. Với trường hợp của Griezmann cũng vậy.

Tôi biết rằng, Griezmann cũng cần phải phát triển sự nghiệp và có khát vọng giống như bất cứ ngôi sao nào khác. Tương tự như trường hợp của Diego Costa hay Arda Turan trước đây, Antoine có thể chia tay Atletico vào một thời điểm nào đó”.

Với nguồn kinh phí mua sắm cầu thủ kể trên, Mourinho hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng chiêu mộ được Griezmann. Tuy vậy, khó khăn lớn nhất của Man United lúc này là họ đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Barcelona. Hiện HLV Ernesto Valverde đang xem cựu cầu thủ Real Sociedad là sự lựa chọn lý tưởng để san sẻ trọng trách ghi bàn với Lionel Messi và Luis Suarez.

Bài liên quan