Para Games 2017 ngày 18/9: Việt Nam đoạt 8 HCV, tạm đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp

Trong ngày 18-9, đoàn Việt Nam đã giành tổng cộng 19 huy chương, trong đó có 8 HCV ở 2 môn bơi lội và cử tạ, xếp thứ ba tại Đại hội thể thao thao người khuyết tật Đông Nam Á (Para Games) 2017.

Tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam trong ngày 18-9 thuộc về VĐV bơi lội Vi Thị Hằng. Lúc 9 giờ 10 phút, Vi Thị Hằng đã về nhất chung kết nội dung bơi 100 m tự do nữ.

Ở môn bơi lội, còn có 3 tấm HCV khác của Võ Huỳnh Anh Khoa (100 m tự do nam), Hà Văn Hiệp (50 m ếch nam) và Nguyễn Văn Trung (50 m ếch nam). Ngoài ra, còn có những tấm HCB của Đỗ Thanh Hải (100 m tự do nam), Lê Tiến Đạt – Nguyễn Hoàng Nhã – Nguyễn Ngọc Thiết – Võ Huỳnh Anh Khoa (4×100 m)…

Ở môn cử tạ, Việt Nam có 2 VĐV tham gia là lực sĩ Lê Văn Công và Nguyễn Bình An và cả hai đều giành huy chương. Lê Văn Công giành 2 HCV hạng 49 kg nội dung cử giật và tổng cử; 1 HCĐ ở nội dung cử đẩy. Đây là lần thứ 5 Văn Công dự Para Games, lần nào cũng có HCV và giữ kỷ lục giải.

Lực sĩ Lê Văn Công của Việt Nam

Lực sĩ Nguyễn Bình An

Trong khi đó Nguyễn Bình An đoạt 2 HCV hạng cân 54 kg ở nội dung cử giật và tổng cử.

Với 19 tấm huy chương (8 vàng, 7 bạc và 4 đồng), đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương Para Games 2017, sau Indonesia và chủ nhà Malaysia.

Bảng tổng sắp huy chương

Bài liên quan