Pep Guardiola: “Nếu trọng tài công bằng hơn thì mọi thứ có lẽ đã khác”

Trận derby Manchester trên sân Etihad đã có một kịch bản bất ngờ mà chẳng ai có thể đoán biết trước. Man City chơi áp đảo hoàn toàn trong hiệp một và có được hai bàn dẫn trước.

Trước khi hiệp hai bắt đầu, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ chức vô địch đã nằm trong tay thầy trò Pep Guardiola nhưng chính vào lúc này, MU đã pha “lật mình” hoàn hảo với 3 bàn thắng trong hiệp hai qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Pogba lập cú đúp giúp MU lội ngược dòng ngay tại Etihad

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola tỏ ra khá “quân tử” khi chúc mừng chiến thắng của MU:

“MU đã có một ngày thi đấu tuyệt vời. Họ tìm được chính mình trong lúc khó khăn nhất. Chúng tôi đã làm hết sức mình”.

“Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một và tạo được rất nhiều cơ hội ăn bàn. Đáng nhẽ chúng tôi phải được hưởng phạt đền trong hiệp một và cả hiệp hai cũng vậy nhưng tôi tôn trọng quyết định của trọng tài, nếu công bằng hơn thì mọi thứ đã khác”.

Trong khi đó, HLV Mourinho vẫn tỏ ra khá lạnh lùng dù có cú ngược dòng lịch sử và ông vẫn nhận chỉ về thứ hai trong mùa giải này.

“Tôi khá thất vọng với 25 phút đầu tiên khi các cầu thủ để Man City kiểm soát bóng hoàn toàn. Nhưng tôi hài lòng về tuyến tiền vệ, cả ba đều chơi rất tốt nhưng tôi cần nhiều hơn ở Sanchez và Lingard. Họ cần lùi sâu để giữ kết nối nhiều hơn”.

Mourinho vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh dù ngược dòng thành công

“Tôi không hài lòng về các hậu vệ của mình trong hiệp một. Họ đã sợ hãi khi để thủng lưới sớm nên mất đi sự bình tĩnh. Họ liên tục phá bóng trong khi đáng nhẽ ra phải chuyền bóng cho tiền vệ. Tôi giúp họ tìm lại sự tự tin ở giữa giờ và mọi chuyện đã chuyển biến ở hiệp hai”. Mourinho tiếp tục phát biểu.

“Sau cùng, tôi hài lòng về kết quả của trận đấu này. Điều đó giúp cho chúng tôi chỉ cần 6 điểm nữa để chắc chắn nằm trong tốp 4 và có cơ hội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai”.

Bài liên quan