Phá lưới Betis bằng cú đúp đẳng cấp, “gà son” Asensio giúp Real chạm mốc lịch sử ở La Liga

Với 5 lần sút tung lưới Real Betis vào rạng sáng nay (19/2), Real Madrid đã trở thành CLB đầu tiên ở La Liga cán mốc 6.000 bàn thắng.

Cụ thể, bàn thắng thứ 6000 của Real là pha lập công nâng tỉ số lên 3-2 của tiền vệ Marco Asensio ở phút 59.

#

Marco Asensio đã lập được một cú đúp ấn tượng tại sân Estadio Benito Villamarin của Real Betis. Những đóng góp của cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha là rất tích cực để giúp Real Madrid có được chiến thắng 5-3 chung cuộc. Sau trận đấu, Asensio khẳng định Kền kền trắng đang có phong độ tốt và cần duy trì điều đó trong thời gian tới.

“Tôi nghĩ chúng tôi đang có phong độ tốt và cần tiếp tục duy trì điều này. Chúng tôi đã cải thiện khả năng và chơi rất tốt trong trận đấu vừa qua. Tôi rất vui mừng với kết quả đội bóng vừa đạt được”. Asensio phát biểu sau trận đấu.

“Betis thi đấu rất tốt và có tính gắn kết cao. Họ tìm được những khoảng trống ở hàng tiền vệ của chúng tôi và buộc chúng tôi phải tìm cách đề phòng ở những tình huống như thế. Chúng tôi đã chơi tốt dần theo thời gian của trận đấu và cuối cùng đã có một màn trình diễn tốt để giành chiến thắng chung cuộc”.

Asensio là người mở tỉ số ở trận đấu với Betis vừa qua. Sau đó, cầu thủ này lại một lần nữa tỏa sáng khi ghi bàn giúp Real vươn lên dẫn trước 3-2. Đây là trận đấu đầu tiên mà Asensio được ăn mừng bàn thắng kể từ cuộc đối đầu với Las Palmas hồi tháng 11.

Sau khi tỏa sáng ở trận đại chiến với PSG, sao trẻ Asensio lại gây ấn tượng tại sân chơi La Liga khi lập một cú đúp cho Real Madrid.

Việc Asensio lấy lại phong độ tốt nhất vào lúc này là tin không thể vui hơn với HLV Zidane. Bởi đây cũng là thời điểm sân chơi Champions League trở lại. Đấu trường danh giá nhất châu Âu này là hy vọng duy nhất để Real Madrid có được danh hiệu trong năm nay. Cơ hội bảo vệ ngôi vương La Liga đã chấm hết với Real trong khi họ cũng đã bị loại ở sân chơi Cúp nhà Vua.

Theo thống kê, có 5 CLB khác (tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu) sở hữu 6.000 bàn thắng sớm hơn Real Madrid là Everton, Arsenal, Aston Villa, Liverpool và M.U. Thậm chí, Everton còn đang giữ kỷ lục khi là đội bóng đầu tiên sở hữu 7.000 bàn thắng.

Riêng cá nhân trung vệ thủ quân Sergio Ramos – bàn thắng anh ghi được ở trận Real đánh bại Betis với tỷ số 5-3 đã giúp tuyển thủ Tây Ban Nha có thêm kỷ lục mới. Tính ra, Ramos đã có lần thứ 35 ghi bàn bằng đầu trong tổng số 53 lần xé lưới đối phương tại La Liga.

Với việc vượt qua Betis, Real Madrid có 45 điểm sau 24 vòng đấu và vẫn đứng thứ 4 trên BXH La Liga nhưng còn 1 trận chưa đá. Vào ngày 22/2 tới, đội bóng của HLV Zinedine Zidane sẽ có trận đá bù vòng 16 với Leganes. Nếu giành chiến thắng, Real có thể sẽ rút ngắn khoảng cách 17 điểm với đội đầu bảng Barcelona.

Bài liên quan