Phái đoàn Liverpool sang Monaco chốt vụ Thomas Lemar

Theo cập nhật từ Daily Mail, một phái đoàn của Liverpool đã bay sang Monaco để chốt lại thương vụ mua Thomas Lemar. Mức giá là 74 triệu bảng cộng thêm Divock Origi khi chân sút của Liverpool sẽ gia nhập Monaco theo dạng cho mượn.

Sau 2 lần liên tiếp bị Monaco từ chối các mức giá khác nhau dành cho Lemar (55 và 65 triệu bảng), Liverpool được cho là đã nhận được cái gật đầu từ đối tác sau khi nâng giá lên con số 74 triệu bảng. Bằng chứng là một vài thành viên chủ chốt trong BLĐ The Kop đã lên máy bay sang Monaco để chốt lại vụ chuyển nhượng bom tấn này.

Tờ Express cập nhật thêm, Liverpool chia thành 2 đoàn sang Monaco. Đoàn đầu là toàn những nhân vật sẽ lo việc đàm phán hợp đồng và đoàn đi sau là đội ngũ nhân viên y tế. Có thể thấy rất rõ nếu Monaco gật đầu bán Lemar, Liverpool sẽ ngay lập tức tiến hành kiểm tra y tế cho ngôi sao người Pháp này.

Liverpool đang chạy đua với thời gian để hoàn tất vụ Lemar

Phía The Kop cũng đã khẳng định việc sẽ đưa tiền đạo Divock Origi vào một phần của thương vụ mua Lemar. Cụ thể, chân sút người Bỉ sẽ sang Monaco thi đấu theo dạng cho mượn trong 1 mùa bóng (chưa rõ có kèm điều khoản mua đứt hay không).

Sở dĩ Liverpool phải triển khai nhanh thương vụ này là do Barcelona bỗng dưng xuất hiện và tuyên bố muốn mua Lemar. Barca coi Lemar là phương án B trong trường hợp thương vụ Philippe Coutinho đổ bể. Tuy nhiên, theo suy luận của báo chí nếu Liverpool mua được Lemar, họ cũng sẽ rất sẵn lòng để Coutinho đến Nou Camp.

Thomas Lemar là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong màu áo Monaco mùa trước. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trái, chơi tổng cộng 55 trận trên tất cả các đấu trường, ghi 14 bàn và thực hiện 17 đường kiến tạo thành bàn. Tính trung bình, cứ 135,7 phút là Lemar lại in dấu giày vào 1 bàn thắng cho Monaco mùa trước.

The Kop quyết tâm mang về cầu thủ chạy cánh người Pháp để thay thế Coutinho

Nếu gia nhập Liverpool, Lemar chắc chắn sẽ chiếm một vị trí chủ chốt ở hành lang cánh trái. Tuy nhiên, chắc chắn HLV Juergen Klopp sẽ phải đầu tư rất nhiều công sức để bố trí các vị trí trong đội hình, tránh xung đột vai trò giữa các ngôi sao. Ba trận mùa này, Sadio Mane chơi ở vị trí tiền đạo trái và thi đấu xuất thần. Nếu có thêm Lemar, liệu Mane sẽ thi đấu ở đâu và liệu các cầu thủ tấn công của Liverpool có rơi vào cảnh dẫm chân lên nhau hay không?

Song theo giải thích của HLV Klopp thì việc tăng cường lực lượng là để phục vụ cho sân chơi Champions League, chứ không đơn thuần chỉ để đua đường dài ở Premier League. Tại Champions League mùa trước, Lemar đóng góp 2 bàn và 5 đường kiến tạo.

Bài liên quan