Phan Văn Đức “vồ hụt” bàn thắng, SLNA nhận thất bại cay đắng ngay trên sân nhà

2 chân sút trẻ của SLNA và Khánh Hòa cũng là hình ảnh tiêu biểu cho 2 đội trong trận đấu.

V.League bước sang vòng đấu thứ 2, nhưng SLNA do bận thi đấu tại AFC Cup nên tới giờ mới có trận ra quân. Các cầu thủ cũng như người hâm mộ xứ Nghệ hừng hực khí thế, những kết quả khả quan ở đấu trường châu lục tiếp thêm sự tự tin cho họ.

Ngay những phút đầu tiên, SLNA đã tạo ra liên tiếp các cơ hội về phía khung thành đội khách Sanna Khánh Hòa. Riêng chân sút U23 Việt Nam Phan Văn Đức đã có ít nhất 2 tình huống khá ngon ăn nhưng đều không tận dụng được.

Văn Đức bỏ lỡ cơ hội ngon ăn

Cũng phải nói thêm rằng, thủ môn Tuấn Mạnh của Khánh Hòa thi đấu rất tỉnh táo và quyết đoán, nhiều lần ngăn chặn được những cú dứt điểm từ phía SLNA.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, đội chủ sân Vinh phải trả giá. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Toure với tốc độ và sức mạnh vượt trội đột phá bên cánh trái, đập nhả với đồng đội rồi chuyền vào cực kỳ thuận lợi để Lâm Ti Phông mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng như một lời khẳng định của Lâm Ti Phông. Trước VCK U23 châu Á, HLV Park Hang-seo từng tiếc nuối gạch tên anh vì chấn thương. Với pha lập công vào lưới SLNA, Lâm Ti Phông cho thấy mình đã sẵn sàng góp mặt trong các kế hoạch tương lai của U23 và ĐTQG.

Trở lại với trận đấu, sau bàn thắng, Khánh Hòa chủ động phòng ngự chặt chẽ. Lối đá này khiến SLNA rất khó triển khai tấn công và dần dần rơi vào trạng thái nôn nóng, dẫn đến các pha xử lý thiếu chính xác.

Tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi trong tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Sanna Khánh Hòa bỏ túi 3 điểm đầu tiên. Còn SLNA một lần nữa phải tiếc nuối vì sự kém duyên của các chân sút. Họ còn nhiều việc phải làm nếu muốn giành thứ hạng tốt tại V.League 2018.

Đội hình ra sân:

SLNA: Văn Hùng, Xuân Mạnh, Ngọc Hải, Văn Khánh, Mạnh Hùng, Văn Đức, Khắc Ngọc, Sỹ Sâm, Thế Cường, Olaha Michael, Osmar Francisco.

Sanna Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Tấn Điền, Đình Khương, Zarour Chaher, Đình Nhơ, Công Thảo, Duy Thanh, Tấn Tài, Quốc Chí, Toure Youssouf, Công Thành.

Bàn thắng:

SLNA: không

Sanna Khánh Hòa: Lâm Ti Phông 45′

Bài liên quan