Phỏng vấn ĐỘC QUYỀN Matic: ‘Tôi đến MU vì Mourinho’

Tân binh trị giá 40 triệu bảng của Man Utd thừa nhận sự xuất hiện của Jose Mourinho đã quyết định việc anh chia tay Chelsea để đến Old Trafford.

Nemanja Matic vừa có buổi phỏng vấn độc quyền trên MUTV sau khi chính thức trở thành tân binh thứ 3 của Jose Mourinho trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

– Matic, chào mừng anh đến với Old Trafford. Anh cảm thấy thế nào khi trở thành cầu thủ của Manchester United?

– Tôi cảm thấy rất vui. Man Utd là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới và tôi tự hào khi được là một phần của CLB này. Tôi mong sớm được tập luyện và thi đấu cùng đồng đội mới.

– Anh vừa rời bỏ CLB giành chức vô địch Premier League để đầu quân cho Manchester United. Anh có chia sẻ gì về điều này?

– Như tôi đã nói, Man Utd là một CLB vĩ đại. Ngoài ra, ở đây còn có sự xuất hiện của HLV Jose Mourinho. Man Utd và Mourinho, tôi tin rằng sẽ không có cầu thủ nào từ chối 2 cái tên này.

– Vậy là bạn gia nhập United vì muốn đoàn tụ với Mourinho?

– Tôi rất vui vì chúng tôi sẽ lại làm việc cùng nhau. Mourinho là một huấn luyện viên vĩ đại. Jose luôn sử dụng tôi một cách hiệu quả nhất và bản thân tôi cũng học hỏi được nhiều điều từ ông ấy. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

– Đây là lần thứ 2 Mourinho ký hợp đồng với anh. Có vẻ như ông ấy đánh giá anh rất cao. Điều này có tiếp thêm cho anh sự tự tin?

– Tất nhiên. Một cầu thủ sẽ tự tin hơn rất nhiều khi được huấn luyện viên đích thân lựa chọn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ mình xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Manchester United.

Với Lindelof, Matic và Lukaku, trục dọc của Mourinho đã hình thành.

– Anh có điều gì muốn gửi gắm đến đồng đội mới hay không?

– Tôi rất vui khi vụ chuyển nhượng hoàn thành sớm. Tôi sẽ có cơ hội tập luyện trước khi bước vào trận đấu quan trọng (Siêu cúp châu Âu gặp Real Madrid) vào ngày 8/8. Tôi chắc chắn rằng, tập thể Man Utd sẽ làm nên những điều kỳ diệu vào cuối mùa.

– Anh đã không tham gia tour du đấu hè của Chelsea. Điều này có ảnh hưởng đến thể lực của anh trước khi bước vào mùa giải mới cùng Man Utd hay không?

– Tôi không tập trung cùng đồng đội nhưng vẫn luôn tập luyện một mình, dưới sự giám sát của HLV thể lực. Tôi phải thừa nhận mình chưa có 100% phong độ nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy trong thời gian sớm nhất.

– Anh có biết về 2 bản hợp đồng trước đó của Man Utd là Victor Lindelof và Romelu Lukaku?

– Tôi đã có thời gian làm đồng đội của Lindelof tại Benfica. Còn với Lukaku, khi cậu ấy đến thì tôi đã rời Chelsea. Cả 2 đều là những cầu thủ tốt và họ sẽ giúp Man Utd sớm đạt được những mục tiêu ở mùa giải tới

– Sau 2 chức vô địch Premier League cùng Chelsea, anh đã biết một đội bóng cần những gì để vô địch. Theo anh, United có thể thách thức danh hiệu này ở mùa tới?

– Tôi nghĩ là có. Đội hình Man Utd đã trưởng thành hơn rất nhiều. Họ đã có một năm làm việc cùng Mourinho và đã biết nhiệm vụ ở mùa giải kế tiếp. Tôi tin rằng MU sẽ làm nên chuyện ở mùa tới.

Màn đọ sức hấp dẫn giữa 2 hàng tiền vệ của Man Utd và Chelsea mùa tới.

– Anh là mẫu cầu thủ thế nào? Những phẩm chất tốt nhất của anh là gì?

– Thật khó để mô tả bản thân nhưng tôi sẽ dành đặc quyền này cho người hâm mộ. Những gì tôi đã làm trước đây, tôi sẽ cố làm tốt hơn trong tương lai.

– Tiền vệ phòng ngự là vị trí không thể thiếu trong bóng đá đương đại. Anh nghĩ sao về điều này?

– Vâng. Tất nhiên. Cầu thủ ở vị trí này sẽ đem lại sự cân bằng cho đội bóng. Anh ta cần kiểm soát được trận đấu và đây là điều tôi luôn cố gắng thực hiện. Tuy nhiên, tôi cũng không nói rằng vị trí khác không quan trọng.

– Tại Old Trafford trước kia cũng có một Nemanja, đó là Nemanja Vidic – một huyền thoại của “Quỷ đỏ”. Đây có phải là hình mẫu anh hướng đến?

– Vidic là một cầu thủ tuyệt vời với sự nghiệp viên mãn. Anh ấy từng là đội trưởng của tôi ở ĐTQG Serbia. Biết rằng sẽ rất khó nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để lặp lại những gì Vidic đã làm bởi một ngày nào đó, anh ấy sẽ hỏi tôi “cậu đã làm được gì ở Old Trafford?”. Và tất nhiên, tôi muốn kể cho anh ấy rất nhiều điều tại đội bóng tuyệt vời này.

– Fan MU có một bài hát về Vidic, anh có hy vọng cũng sẽ có một bài hát dành riêng cho mình?

– Người hâm mộ hát bài cũ cũng được. Tôi cùng tên với anh ấy mà.

Đội hình tối ưu của Man United mùa tới.

– Anh đã từng đối đầu Man Utd tại Old Trafford nhưng anh sẽ nghĩ sao về việc khoác lên mình chiếc áo đỏ và thi đấu trước sự chứng kiến của hơn 70.000 khán giả nhà?

– Chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời. Tôi không thể chờ đến ngày đó.

– Man Utd vừa trở lại Champions League. Cảm nghĩ của anh thế nào khi được trở lại đấu trường danh giá này?

– Rất tiếc tôi đã không được tham dự Champions League năm ngoái. Tất cả các cầu thủ đều hạnh phúc khi được chơi bóng ở một đấu trường hội tụ các đội bóng mạnh nhất châu Âu.

– Cầu thủ Man Utd nào sẽ giúp anh trong thời gian đầu?

– Tôi đã quen biết Mata từ trước nhưng tôi nghĩ mình có thể kết thân với mọi cầu thủ của United.

– Hy vọng anh sẽ ra sân trong trận tranh siêu cúp châu Âu vào ngày 8/8 tới.

– Real Madrid là một đội bóng mạnh, họ đã vô địch Champions League và chúng tôi rất vui vì có cơ hội đọ sức với họ. Đó là một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi đều đã sẵn sàng.

– Cuối cùng, anh có điều gì nhắn nhủ đến hàng triệu CĐV Man Utd trên toàn thế giới?

– Tôi cùng đồng đội sẽ cố gắng với hơn 100% sức lực để chinh phục những danh hiệu ở mùa giải kế tiếp. Đây là món quà ý nghĩa nhất dành cho người hâm mộ.

Bài liên quan