Phung phí hàng tá cơ hội, HAGL chia điểm đầy tiếc nuối ở trận ra quân

Lần lượt Văn Toàn, Tuấn Anh, Ngọc Quang đã không thể tận dụng những cơ hội có được trước B. Bình Dương và đành chấp nhận chia điểm ngay trong trận khai màn V-League 2018.

Trước sự ủng hộ nhiệt thành của rất đông CĐV nhà, các cầu thủ trẻ HAGL đã ngay tức dồn ép đội khách ngay từ những phút đầu trận. Các cầu thủ áo trắng tập trung phát triển bóng về phía hành lang cánh phải nơi có sự góp mặt của Hồng Duy và Văn Sơn. Bên cạnh đó, khả năng chuyền bóng và làm chủ thế trận của Xuân Trường và Tuấn Anh đã giúp đội bóng phố Núi kiểm soát trận đấu trong hơn 10 phút đầu.

Văn Thanh thi đấu rất năng nổ ở phía cánh trái của HAGL.

Về phía B. Bình Dương, sau thời gian có vẻ bị ngợp trước lối đá hoa mỹ của đội chủ nhà, họ đã kịp sốc lại đội hình, dần lấy lại thế trận và triển khai nhiều pha bóng rất nguy hiểm.

Hiểu được điểm yếu về thể hình của hàng thủ HAGL, đội bóng đất Thủ đã chủ động thực hiện những pha rót bóng bổng vào trung lộ- nơi có tiền đạo chơi đầu tốt là Anh Đức. Và Vua phá lưới V-League 2017 đã liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của Văn Trường. Ở các phút 37, 42, tiền đạo số 11 của Bình Dương đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn. Cả 2 đội bước vào thời gian nghỉ giữa hiệp với tỷ số 0-0.

Sang hiệp đấu thứ 2, các đoàn quân của HLV Dương Minh Ninh tiếp tục làm chủ thế trận với sự cơ động của hàng tiền vệ giàu sức trẻ và đậm chất kỹ thuật. Nhưng các cầu thủ đội khách cũng biết tạo ra những cơn sóng gió từ tình huống đá phạt ngoài vòng cấm của Hồ Tấn Tài ở phút thứ 47.

Phút thứ 63, tiền vệ Minh Vương vào sân thay cho Hồng Duy và ngay lập tức tạo nên sự khác biệt cho hàng công đội bóng áo trắng với pha sút bóng nguy hiểm từ tình huống chạm bóng đầu tiên. Với lợi thế tinh thần, HAGL tiếp tục uy hiếp cựu vương V-League bằng những cú sút xa Văn Toàn (phút 66) và Tuấn Anh (phút 80). Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Văn Toàn đi bóng trước sự truy cản của Anh Tài.

Càng về cuối trận đấu, đội bóng của bầu Đức tạo sức ép khổng lồ lên khung thành Tấn Trường, nổi bật nhất là pha băng xuống đối mặt của Châu Ngọc Quang ở phút 90+1. Tuy nhiên tiền vệ của U23 Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Phung phí cơ hội, HAGL bị chia điểm ngay trên sân nhà ở trận ra quân.

Kết quả: HAGL 0-0 B. Bình Dương

Đội hình ra sân

HAGL: Văn Trường, Đăng Tuấn, Kim Jin Seo, Tăng Tiến, Văn Sơn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng.

B.Bình Dương: Tấn Trường, Xuân Luân, Tấn Tài, Ngọc Mạnh, Văn Vũ, Anh Tài, Tấn Tài, Hoàng Max, Tanidis Alexandros, Anh Đức, Romario Kortzong.

Bài liên quan