Quá chán nản với “phế nhân” Gareth Bale, Real quyết định rao bán với mức giá không tưởng

Dù phong độ và thể lực không còn được như trước, nhưng Gareth Bale vẫn là cái tên được cả M.U và Tottenham săn đón. Và mới đây, đội bóng chủ quản của ngôi sao Xứ Wales là Real Madrid đã rao bán Bale vì quá chán nản với tiền sử chấn thương của cầu thủ này.

Gareth Bale tái phát chấn thương cách đây ít lâu, và kể từ đó tới nay, anh vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Đứng trước tình hình đó, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia đã quyết định lên kế hoạch để tiễn anh đến một CLB khác. M.U và Tottenham là hai trong số những đội bóng mong muốn có Bale trong đội hình.

Chấn thương liên miên khiến Bale không còn được trọng dụng tại Real

Theo báo giới Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ đẩy Bale ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa, với số tiền mong muốn được thu về khoảng 85 triệu bảng. Đây là một con số không hề nhỏ đối với một cầu thủ có thể trạng dễ chấn thương như Bale. Tuy nhiên, danh tiếng và phong độ của anh vẫn đủ để khiến cho các ông lớn tại Anh quốc dám bạo chi.

Bale đến Bernabeu vào năm 2013 với mức giá được chưa được tiết lộ một cách chính xác, nhưng chỉ biết là con số ấy không dưới 90 triệu euro. Anh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đội hình của Kền kền trắng, giúp họ mang về 3 danh hiệu Champions League, 4 La Liga và 1 Cúp nhà Vua. Tuy nhiên, sau 2 mùa giải đầy thành công, anh gặp liên tiếp những chấn thương nghiêm trọng và nhiều lần phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài.

Real đang cố gắng rao bán tiền vệ người Xứ Wales với mức giá khoảng 85 triệu bảng

Theo thống kê, kể từ khi gia nhập Los Blancos, Bale đã gặp chấn thương 12 lần, bỏ lỡ tới 37 trận đấu của CLB. Đây là một thống kê quá tệ hại với một siêu sao được nhiều người kỳ vọng sẽ có thể thay thế được vị trí và tầm ảnh hưởng của Ronaldo tại Bernabeu.

Bài liên quan