Quá tự hào: Tờ báo lớn nhất thế giới cảm thấy thán phục với lối chơi quyến rũ của ĐTVN

Trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và tuyển Philippines trên sân Bacolod, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một trận đấu xuất sắc và giành chiến thắng 2-1.

Hai bàn thắng của chúng ta được ghi do công của Văn Đức và Anh Đức trong khi pha lập công duy nhất của đội bạn đến từ chân sút Patrick Rechelt.

Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam rộng cửa đi tiếp vào chung kết AFF Cup khi chúng ta sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Trong khi đó, với tuyển Philippines, cơ hội đi tiếp của họ đã bị thu hẹp đáng kể và phải cần đến một “phép màu Hà Nội”, thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson mới hy vọng lật ngược thế cờ.

Đưa tin về trận đấu này, truyền thông Anh có phần ngỡ ngàng khi chiến lược gia đã dẫn dắt Tam Sư qua 3 giải đấu lớn, World Cup 2002, EURO 2004 và World Cup 2006 như Eriksson lại có thể gục ngã một cách bất ngờ đến vậy.

Cụ thể, trang Reuters, một trong 5 đầu báo lớn nhất thế giới giật tít: “Tuyển Việt Nam khiến HLV Eriksson phải nếm trải thất bại đầu tiên cùng tuyển Philippines… Tuy nhiên, cựu chiến lược gia tuyển Anh sẽ tìm mọi cách để giúp Philippines lội ngược dòng trong trận bán kết lượt về”.

Trận bán kết 2 lượt đi giữa Philippines và Việt Nam đã kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về phía đội khách. “Những ngôi sao Vàng” dẫn trước nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Anh Đức, nhưng trước khi hiệp 1 khép lại Patrick Rechelt đã kịp quân bình tỉ số 1-1.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Philippines có thể làm được. “The Azkals” nhận thêm bàn thua đầu hiệp 2 và may mắn không phải chịu tỉ số thua đậm hơn khi Công Phượng, Đức Chinh đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Phát biểu sau trận đấu, Patrick Rechelt tỏ ra rất bực bội với kết quả này. “Kết quả thua 1-2 khiến tôi vô cùng thất vọng. Nếu như toàn đội thi đấu hết mình, chiến đấu tới những giây cuối cùng thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Nỗ lực như vừa rồi của Philippines là chưa đủ. Đây là lần thứ 3 tôi được chơi trận bán kết AFF Cup cho Philippines và đương nhiên tôi không muốn đội nhà lại tiếp tục bị loại. Theo tôi, nguyên nhân Philippines không có được kết quả tốt tại bán kết các kỳ AFF Cup là vì thi đấu thiếu nhiệt huyết và quyết tâm cao độ”, tiền đạo này nói.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi liệu màn trình diễn nhạt nhòa trước tuyển Việt Nam có phải bắt nguồn từ việc đội đã không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Patrick Rechelt đã phủ nhận.

Tôi nghĩ toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vấn đề ở đây là thái độ thi đấu. Yếu tố đó đã không xuất hiện trong trận đấu với tuyển Việt Nam”, Patrick Rechelt quả quyết.

 

Bài liên quan