Quốc Vượng: “Muốn tránh vết xe đổ của Thái Lan, bằng mọi giá Việt Nam phải làm được điều này”

Nhận định về trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo phải ghi được bàn thắng ở sân Bukit Jalil nhằm tạo lợi thế.

Trả lời phỏng vấn , cựu tiền vệ Quốc Vượng nhận định: “Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều cơ hội vô địch nếu ghi bàn ngay trên sân đối thủ”.

Ở vòng bảng, các học trò của HLV Park dễ dàng đánh bại tuyển Malaysia 2-0 trên sân Mỹ Đình. Dẫu vậy, lần tái đấu ở chung kết sẽ rất khác vì Malaysia đã có nhiều bài học cho chính mình, cùng tinh thần hưng phấn sau khi loại Thái Lan, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup.

Phải ghi bàn ở Bukit Jalil

Chính vì thế, chúng ta cần quên đi trận thắng 2-0 ở vòng bảng nhằm tập trung tối đa cho cuộc chiến quan trọng nhất”, Quốc Vượng nhấn mạnh.

Cựu tiền vệ của bóng đá Việt Nam cho biết tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 chơi phòng ngự đặc biệt chắc chắn và chỉ đẩy toàn lực tấn công khi có cơ hội thật sự. Trong khi đó, “Những chú hổ Malay” thích tấn công hơn.

Về lý thuyết, Malaysia với lợi thế sân nhà sẽ đẩy cao đội hình, còn Việt Nam co cụm phòng thủ bên phần sân nhà. Thế nhưng kịch bản của trận chung kết có thể xảy ra theo cách ngược lại.

90 phút sắp tới sẽ là cuộc đấu trí cực kỳ cân não của hai vị HLV Malaysia và Việt Nam. Tôi sợ viễn cảnh Malaysia chơi bài ngửa với Việt Nam, đó là nhường thế trận cho chúng ta. Khi đó, Việt Nam cầm bóng nhiều, tổ chức tấn công dồn dập và có thể lộ ra điểm yếu”, Quốc Vượng dự báo.

“Nên nhớ ở giải đấu năm nay, tuyển Việt Nam phòng ngự phản công tuyệt hay, nhưng tấn công còn chệch choạng”, anh nhận xét.

Anh kỳ vọng: “Bất kể thế nào, Việt Nam cần ghi bàn thắng để tạo áp lực ngược cho Malaysia. Nếu đối thủ nhường thế trận, chúng ta cần cụ thể hóa những pha tấn công thành bàn thắng. Còn khi được chơi phòng ngự phản công theo đúng sở trường, các học trò của HLV Park phải tận dụng tối đa cơ hội tổ chức phản công, hoặc các tình huống bóng bổng”.

Còn nhớ ở trận bán kết lượt đi, tuyển Thái Lan cầm hòa Malaysia 0-0 ở Bukit Jalil. Sau đó, “Voi chiến” nhận hai bàn thua ở sân nhà Rajamangala, để rồi bị loại đầy cay đắng vì hiệu số phụ.

Quốc Vượng nhấn mạnh: “Luật bàn thắng sân khách rất nghiệt ngã trong bóng đá. Chỉ cần ghi được bàn thắng, chúng ta sẽ có lợi thế khi trở về. Hãy nhìn bài học của Thái Lan và đừng đi vào vết xe đổ của họ”.

Thi đấu ở Mỹ Đình mới là điều đáng sợ nhất

Ngoại trừ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Anh Đức, những cầu thủ còn lại trong đội hình tuyển Việt Nam sẽ có lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thi đấu dưới sức ép dồn dập của hơn 80.000 cổ động viên ở Bukit Jalil – sân vận động “nóng” nhất Đông Nam Á và có sức chứa lớn thứ ở 2 châu lục.

Quốc Vượng nói: “Đúng là sân Bukit Jalil có sức ép khổng lồ vì sức chứa quá lớn. Dẫu vậy, tôi nghĩ thi đấu dưới sự cổ vũ của CĐV tại Mỹ Đình mới là điều đáng sợ nhất. Còn với Bukit Jalil, cầu thủ Malaysia mới là những người áp lực vì sự kỳ vọng của 80.000 con người đã tranh giành từng tấm vé vào sân”.

Anh nhắn nhủ tới các đàn em ở đội tuyển: “Với đời cầu thủ, không nhiều dịp được chơi ở sân bóng có sức chứa ấn tượng như thế. Tôi nghĩ học trò của thầy Park sẽ thích thú và quyết tâm thể hiện bản lĩnh cũng như đẳng cấp của thế hệ tài năng bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Các em cứ chơi bóng bằng tất cả nhiệt huyết và nghĩ rằng CĐV Malaysia đang ủng hộ tinh thần cho chính mình”.

Bước vào chiến dịch AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo triệu tập đội hình trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam với độ tuổi trung bình 23,69. Ngọc Hải, Huy Hùng, Trọng Hoàng và Anh Đức là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đóng vai trò dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ tài năng đã cùng HLV Park Hang-seo chinh chiến nhiều đấu trường quan trọng trong vòng một năm qua.

Danh thủ Quốc Vượng khẳng định nhiều cầu thủ Việt Nam ở AFF Cup 2018 trẻ về tuổi đời, song cực kỳ dày dặn trên sân cỏ. “Về tuổi đời, các em có thể còn trẻ so với thế hệ cầu thủ đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup trong quá khứ. Dù vậy, không thể đánh giá thấp kinh nghiệm của các em. Những Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng… đã cùng nhau sát cánh ở hai giải đấu lớn là U23 châu Á và Asiad 18. Ở đó, các em chơi tuyệt hay”, anh ca ngợi.

“Ông chủ tuyến giữa” một thời của đội tuyển Việt Nam trải lòng: “So với thế hệ của tôi trong quá khứ, cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây bản lĩnh và trưởng thành từ rất sớm. Họ được cọ xát liên tục ở trận cầu lớn, do đó có cơ hội tiếp tận với cách làm bóng đá khoa học và từ đó đẳng cấp tiến bộ hơn”.

Quốc Vượng tin tưởng: “Với những gì đội tuyển Việt Nam đã và đang thể hiện tại AFF Cup 2018, tôi tin rằng chiếc cúp vô địch sẽ trở về tay chúng ta sau 10 năm chờ đợi”.

Bài liên quan