Quỷ đỏ sẽ chơi với đội hình nào với sự góp mặt của Lukaku

Thông tin Romelu Lukaku gia nhập Man Utd đang tràn ngập trên khắp mặt báo. Thiết nghĩ, giờ là lúc Jose Mourinho nên bắt đầu tính toán về cách vận hành hàng công Quỷ đỏ.

1. Sơ đồ 4-3-3

Đây là sơ đồ ít được Người đặc biệt sử dụng trong nhiều năm trở lại đây, nhưng với sự xuất hiện của Lukaku, Man Utd hoàn toàn có thể trình làng một lối đá tấn công rực lửa với đội hình 3 tiền đạo.

Sơ đồ 4-3-3

Ở đấy, tân binh người Bỉ sẽ chơi cao nhất trên hàng công. Hai người chơi thấp hơn, đá trong vai trò tiền đạo ảo sẽ là Marcus Rashford và Henrikh Mkhitaryan. Cái hay của sơ đồ này là sẽ trả Paul Pogba về đúng với vai trò tiền vệ tự do. Sẽ có một người chuyên chuyên đánh chặn và một người phân phối bóng, công việc của cầu thủ đắt giá nhất thế giới chỉ là lao lên tấn công.

Trong quá khứ, Mourinho đã từng dùng đội hình 4-3-3 (với bộ ba Padev – Milito – Eto’o) để khắc chế Chelsea lẫn Barca khi còn tại vị ở Inter.

2. Sơ đồ 4-2-3-1

Ở Everton, Lukaku thường được đẩy lên chơi cao nhất trên hàng công. Sức mạnh và khả năng bứt tốc trong đoạn ngắn của anh là nỗi ám ảnh đối với hậu vệ giải Ngoại hạng. Dù đội bóng vùng Merseyside không sở hữu quá nhiều chân chuyền cự phách, song chân sút 24 tuổi này vẫn nổ súng đều đều. Cụ thể, ở mùa giải vừa qua, anh đã ghi được tổng cộng 39 bàn thắng cho Everton.

Sơ đồ 4-2-3-1

Như vậy, nếu không muốn phá cách, HLV người Bồ hoàn toàn có thể giữ nguyên cách vận hành chiến thuật ở mùa giải trước và xem Lukaku là phiên bản nâng cấp của Zlatan Ibrahimovic. Khi đó, Mkhitaryan sẽ chơi như một hộ công, còn Juan Mata và Anthony Martial đá dạt cánh.

3. Sơ đồ 4-4-2

Mourinho từng tiết lộ ông rất từng có một kế hoạch tỉ mỉ để Quỷ đỏ trở về chơi với đội hình 4-4-2 truyền thống. Tuy nhiên, vì nhiều lí do về mặt nhân sự, Người đặc biệt chỉ mới thử nghiệm trong một vài trận đấu. Đặc biệt, vào tháng 4 năm nay, khi tiếp Chelsea của Antonio Conte, với 4-4-2, đội chủ sân Old Trafford đã khiến The Blues phải ôm hận. Trong ngày hôm đó, Rashford đá cao nhất trên hàng công, chơi lùi một tí là Jesse Lingard.

Sơ đồ 4-4-2

Dĩ nhiên, đây chỉ là biện pháp tình thế. Còn ở mùa này, khi có một trung phong đúng nghĩa, nếu thật sự Quỷ đỏ muốn chơi với 2 tiền đạo, thì sự trở lại của phong cách “kick and rush” là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tóm lại, với một Lukaku trẻ trung và nhiệt huyết, Mourinho đá có đúng quân bài mình cần. Giờ là lúc người hâm mộ kiểm chứng, món hàng 75 triệu bảng của Quỷ đỏ sẽ phát huy tác dụng như thế nào

Bài liên quan