Real Madrid chuẩn bị cho cuộc “thanh trừng” siêu sao quy mô lớn

Sau 2 năm đại thành công, Real bắt đầu tính đến phương án thu về các khoản đầu tư bom tấn trước đây. Theo ước tính, Real có thể trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử thu về 250 triệu euro chỉ trong một kỳ chuyển nhượng.

Real Madrid đã phá vỡ lời nguyền Champions League sau 25 năm tồn tại. Như thế đã là quá đủ và giờ, người Madrid cần thu về các khoản đầu tư ban đầu. Mặc dù vô cùng thành công về mặt thành tích, Real lại không thực sự gặp thuận lợi trong khâu làm kinh tế.

James đến Bayern là sự khởi đầu của một cuộc thanh lý hàng loạt

Bằng chứng là đội chủ sân Bernabeu đã bị MU qua mặt ở khía cạnh doanh thu. Đơn cử như mùa 2015/16, Real đạt doanh thu là 523 triệu euro, lần đầu tiên sau 11 năm bị MU vượt mặt (581 triệu euro). Bên cạnh đó, tạp chí Forbes cũng vừa công bố giá trị của Real là 3,09 tỷ euro, xếp thứ ba thế giới bóng đá sau MU (3,19 tỷ euro) và Barcelona (3,15 tỷ euro).

Vì lẽ đó, Real cần tận dụng thành tích sân cỏ để kiếm tiền tốt hơn. Hiện Chủ tịch Florentino Perez đang muốn thu về khoảng 200 triệu euro từ việc bán đi các siêu sao trong đội hình, theo nguồn tin thân cận tiết lộ với tờ AS.

Với James Rodriguez, nhà vô địch Champions League có thể thu về khoảng 45 triệu euro nếu như Bayern kích hoạt điều khoản mua lại ngôi sao người Colombia sau 2 năm nữa (10 triệu phí mượn cùng 35 triệu phí mua). Bên cạnh đó, Bayern cũng phải gánh khoản lương tới 16 triệu euro trong 2 năm James khoác áo “Hùm xám”.

Với Alvaro Morata, mặc dù vụ làm ăn với MU thất bại, song Real đã bán ngôi sao 24 tuổi này cho Chelsea với mức phí 80 triệu euro. Như vậy, với bộ đôi Morata – James, theo kế hoạch Real đã thu về khoảng 125 triệu euro.

Morata đã đến Chelsea với mức phí là 80 triệu Euro

Nếu như Real chiêu mộ thành công Kylian Mbappe, gần như chắc chắn Gareth Bale sẽ phải bật bãi. 3 ngày trước tờ The Sun khẳng định, chỉ cần chi ra 115 triệu euro, bất cứ đối tác nào cũng có thể sở hữu tiền vệ người xứ Wales. Tuy vậy, tờ báo nước Anh cũng khẳng định, tối đa Bale cũng chỉ giúp Real thu về khoảng 80 triệu euro.

Bên cạnh đó, những cái tên như Mateo Kovacic, Danilo cũng thuộc diện phải ra đi. Theo kế hoạch, cuối tuần này BLĐ Chelsea sẽ đàm phán trực tiếp với giới chóp bu Real cho thương vụ Danilo. Còn Kovacic có thể sẽ theo chân Danilo đến Anh, nhưng là khoác áo kình địch Tottenham. Tối thiểu bộ đôi này cũng giúp nhà vô địch Champions League thu về 50 triệu euro.

Real thu hồi vốn sau khi xây “Dải ngân hà 2.0”

Trong cuộc thanh trừng các siêu sao này, Real có thể thu về tới 250 triệu euro. Đây có thể đánh dấu một kỷ lục mới của thế giới bóng đá – đội bóng đạt doanh thu từ việc bán cầu thủ cao nhất lịch sử. Và thêm nữa, con số này bằng khoản đầu tư mà Real đã chi ra ở mùa hè năm 2009 khi chiêu mộ Ronaldo, Kaka, Benzema, Alonso…

Năm đó, Real chi ra 259 triệu euro để xây dựng nên “Dải ngân hà 2.0”. Ở chiều ngược lại, từ việc bán Sneijder, Robben, Negredo hay Huntelaar, Real chỉ thu được 88,5 triệu euro. Thế mới thấy Chủ tịch Perez không chỉ giỏi chi tiền, mà khả năng kiếm tiền cũng siêu hạng không kém. Sau 8 năm, Real chẳng những không thua lỗ mà còn thu về những khoản lãi khổng lồ cùng không ít danh hiệu lớn nh

Bài liên quan