Real Madrid nhận tin cực dữ từ trụ cột không thể thay thế sau trận thắng nhọc Betis

Hậu vệ Marcelo đã buộc phải rời sân sớm vì chấn thương gân khoeo trong trận đấu với Real Betis và khiến HLV Zidane đối diện với bài toán nhân sự vô cùng khó khăn.

Marcelo tiếp tục được điền tên vào đội hình xuất phát của Real trong chuyến làm khách đến sân của Betis sau khi mới lập công trước PSG hồi giữa tuần. Nhưng chỉ sau nửa giờ đồng hồ thi đấu, Marcelo đã gặp phải chấn thương dù không va chạm với cầu thủ nào của đối phương.

Ban đầu, Marcelo cũng cố gắng tiếp tục thi đấu. Nhưng rồi những dấu hiệu cho thấy đây là một chấn thương không hề nhẹ và cầu thủ người Brazil buộc phải dừng lại ngay lập tức.

Marcelo gặp chấn thương trước Real Betis

Theo Hernandez là cái tên được HLV Zidane lựa chọn thế chỗ của Marcelo. Nhưng đây có vẻ không phải là một sự thay thế cùng đẳng cấp. Bởi ngay sau khi Marcelo rời sân, Real đã phải đón nhận hai bàn thua liên tiếp và bước vào giờ nghỉ với bất lợi về mặt tỉ số.

Vẫn chưa rõ Marcelo sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu. Nhưng sau trận đấu, HLV Zidane đã bày tỏ hy vọng rằng ông sẽ không mất ngôi sao 29 tuổi quá lâu khi mà những trận đấu quan trọng nhất của Real mùa này đang đến dồn dập.

“Hy vọng rằng đó chỉ là một chấn thương nhẹ. Ngày mai chúng ta sẽ cùng xem kết luận từ các bác sĩ. Marcelo nói rằng cậu ấy có cảm giác đây chỉ là một chấn thương nhẹ. Nhưng chúng ta sẽ xem mọi việc tiến triển thế nào trong vài ngày tới”.

Ngoài chấn thương của Marcelo, Real Madrid cũng mới đón một tin không vui từ tiền vệ trụ cột Toni Kroos. Cầu thủ người Đức đã vắng mặt trong chuyến làm khách tới sân của Real Betis vì chấn thương đầu gối (nghỉ 2 tuần). Ngoài những ca chấn thương đáng kể này, Kền kền trắng chỉ có một cầu thủ khác đang phải ngồi ngoài là trung vệ dự bị Jesus Vallejo.

Sau khi vất vả giành chiến thắng trước Real Betis, đoàn quân của HLV Zidane đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 17 điểm. Champions League là sân chơi duy nhất mà Real còn cơ hội giành danh hiệu. Và quãng thời gian 2 tuần chuẩn bị trước chuyến hành quân đến sân của PSG là đủ để HLV Zidane đón những trụ cột như Marcelo hay Kroos trở lại đội hình.

 

Bài liên quan