Roger Federer dự Rogers Cup sau 7 năm vắng bóng

Nhà vô địch Wimbledon 2017 vừa lên tiếng xác nhận sẽ tham dự Rogers Cup năm nay, diễn ra từ 4-13/8 tại Montreal, Canada.

Kể từ mùa giải 2011 thì đây là lần đầu tiên Federer trở lại Montreal, nơi đã ghi dấu 2 danh hiệu của “Tàu tốc hành” ở giải đấu này vào các năm 2004 và 2006.

“Tôi rất vui khi được trở lại Montreal, giải đấu mà trong nhiều năm qua tôi đã không có cơ hội góp mặt”, Federer phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm Rogers Cup.

“2017 là một mùa giải thật tuyệt vời và tôi đang rất phấn khích khi được trở lại thi đấu trên mặt sân cứng ở các giải ATP”.

Sau 6 tháng nghỉ dưỡng thương nửa cuối mùa giải năm ngoái, tay vợt 35 tuổi người Thụy Sỹ đã đánh dấu sự trở lại không thể ấn tượng hơn, bằng 2 chức vô địch Grand Slam (Australian Open, Wimbledon), 2 ATP Masters (Indian Wells, Miami Masters) và 1 danh hiệu tại giải ATP 500 ở Halle hồi trung tuần tháng 6.

Federer xác nhận sẽ tham dự Rogers Cup năm nay

“Chúng tôi rất vui mừng khi được đón chào Federer trở lại giải đấu và vài ngày nữa, chúng tôi sẽ có dịp chúc mừng sinh nhật anh ấy vào ngày 8/8. Thật tuyệt vời”, Giám đốc giải đấu Eugene Lapierre chia sẻ.

Rogers Cup, tên gọi mới của Canadian Open kể từ năm 2005 đến nay, được diễn ra tại 2 thành phố Montreal và Toronto trên mặt cứng, tương ứng với 2 sự kiện dành cho đơn nam và đơn nữ ở cấp độ Masters 1000 và Premier 5.

Các tay vợt nam sẽ tranh tài tại Montreal từ ngày 4-13/8, còn các tay vợt nữ sẽ thi đấu tại Toronto từ ngày 5-13/8.

Novak Djokovic và Simona Halep hiện đang giữ ngôi vô địch Rogers Cup. Chấn thương khuỷu tay khiến Djokovic sẽ không có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch tại đây sau 4 lần đăng quang (2007, 2011, 2012, 2016) vì phải nghỉ đến hết năm nay để phẫu thuật và điều trị.

Bài liên quan