Rời Real Madrid, cảnh ngộ hiện tại của Pepe ở CLB mới khiến tất cả đều giật mình

Pepe vốn bị gắn mác là cầu thủ “dữ dằn” và không ngần ngại phạm lỗi trong các pha đối đầu với cầu thủ đối phương.

Mùa hè vừa qua, sau 10 năm gắn bó với Real Madrid, trung vệ Pepe đã bất ngờ chuyển sang thi đấu cho CLB Besiktas của Thổ Nhĩ Kì theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Pepe trong màu áo Besiktas.

Tại Real, anh đã tạo hình ảnh về một trung vệ dữ dằn, chơi rắn và không ngại va chạm, chính vì vậy Pepe có biệt danh “đồ tể”. Tuy nhiên sau 9 vòng đấu đá đủ 810 phút không thiếu phút nào ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ mùa này, trung vệ người Bồ Đào Nha chưa lần nào phải nhận thẻ vàng. Càng bất ngờ hơn khi giải đấu này nổi tiếng là cuồng nhiệt và quyết liệt hàng đầu châu Âu.

Còn nhớ ở trận derby Istanbul cách đây không lâu giữa Fenerbahce và Besiktas đã có 12 thẻ vàng, 5 thẻ đỏ được trọng tài rút ra. Đây là một trong những trận derby nóng bỏng nhất của bóng đá thế giới, bên cạnh những trận derby Manchester, derby Madrid hay derby Merseyside. Bất ngờ thay, ở trận đấu này Pepe lại không phải nhận bất cứ 1 chiếc thẻ nào.

Thống kê khác cho thấy anh mới “chỉ” có 10 lần phạm lỗi và thẻ vàng duy nhất anh nhận mùa này là ở trận gặp AS Monaco tại vòng bảng Champions League, trận đấu mà Besiktas giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách.

Tờ Marca chúc mừng Pepe

So sánh với “thành tích” của các hậu vệ Real Madrid mùa này có thể thấy Pepe đã lột xác như thế nào xét về số thẻ phạt. Tính từ đầu mùa giải tới nay các hậu vệ Kền kền trắng đã phải nhận 15 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ trong đó đứng đầu là Dani Carvajal với 7 thẻ vàng, kế đến là Nacho 5 thẻ vàng, Ramos 2 thẻ vàng, Marcelo 1 thẻ vàng 1 thẻ đỏ.

Phong độ của Pepe đã đóng góp rất nhiều vào thành tích chung của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ khi ở mùa này họ là 1 trong số 4 đội bóng vẫn đang toàn thắng ở Champions League bên cạnh Manchester United, Manchester City và Barcelona.

Bài liên quan