Ronaldo cá cược lớn với đồng đội về “điều không tưởng này”, bên thua cuộc phải nộp tiền làm từ thiện

Mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn ở La Liga 2017/18, nhưng Ronaldo vẫn tự tin giành danh hiệu Vua phá lưới khi mùa giải kết thúc.

Trên đài phát thanh Onda Cero, phóng viên Jose Ramon de la Morena tiết lộ Ronaldo ra cửa dự đoán với 2 đồng đội ở Real Madrid.

Theo đó, CR7 đặt cửa anh sẽ giành giải Pichichi cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất La Liga mùa này. Bên nào thua sẽ phải đóng góp một số tiền lớn cho các tổ chức phi chính phủ để phục vụ mục đích từ thiện.

Ronaldo nắm chắc vẫn thua?

Cho đến lúc này, Ronaldo mới chỉ ghi 1 bàn ở La Liga. Tiền đạo người Bồ Đào Nha vô duyên một cách kỳ lạ ở giải quốc nội, dù đã ghi 4 bàn tại Champions League. Anh đã sút 48 cú nhưng mới chỉ ghi 1 bàn, đạt tỷ lệ chuyển hoá thành bàn là 2,08 %. Trong khi đó Lionel Messi đã ghi 12 bàn sau 69 cú sút.

Mùa giải mới chỉ đi một phần ba chặng đường và Ronaldo vẫn còn cơ hội. Nhưng nhiều khả năng lớn anh sẽ thua cược hai người đồng đội, khi Messi cho thấy bản năng sát thủ đáng sợ. Messi đang ghi nhiều hơn Ronaldo 11 bàn ở La Liga mùa này.

Ronaldo từng có ba lần giành giải Pichichi vào các mùa 2010-2011, 2013-2014 và 2014-2015. Messi có nhiều hơn một lần và là người đang giữ danh hiệu khi đăng quang các mùa 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013 và 2016-2017.

Ronaldo đang khao khát ghi bàn nhiều trở lại.

Cuối tuần này, Ronaldo sẽ được cho nghỉ ngơi, không phải lên tuyển quốc gia đá giao hữu. Tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ ra sân trong trận derby Madrid vào ngày 18/11.

Theo Marca, đôi khi thách thức có thể làm hồi sinh một tiền đạo đang mất phong độ. Và trận đấu tới có thể là dịp để Ronaldo khởi động hành trình đuổi theo Messi trong cuộc đua Vua phá lưới: Real đấu derby trên sân Metropolitano của Atletico.

Ronaldo từng lập hat-trick khi chơi trên sân cũ Vicente Calderon của Atletico mùa trước. Nếu ghi bàn trong trận đấu tới, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ không chỉ đem lại chiến thắng cho Real mà còn khôi phục sự tự tin.

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan