Rooney lập siêu phẩm trong ngày tái xuất Everton

Chỉ mất 34 phút thi đấu, tiền đạo Wayne Rooney đã có bàn thắng đầu tiên cho Everton – đội bóng vùng Merseyside làm nên tên tuổi R10 hơn 13 năm trước.

Trong trận giao hữu gặp Gor Mahia diễn ra tối 13/7 trên sân Benjamin Mkapa National (Dar-es-Salaam, Tanzania), Rooney thực hiện siêu phẩm từ cự ly hơn 22 mét mở tỷ số cho Everton. Trước đó, trận đấu phải tạm dừng khi một CĐV vận chiếc áo Manchester United chạy xuống sân và ôm chầm lấy số 10.

Chứng kiến bàn thắng đẹp mắt, nhiều CĐV Everton nhanh chóng liên tưởng đến pha lập công đầu tiên của Rooney thời năm 2002 ghi cho CLB vào lưới Arsenal tại Premier League vào ngày 19/10, 5 ngày trước sinh nhật thứ 17 của tiền đạo người Anh.

Pha làm bàn muộn đó cũng giúp Everton đánh bại “Pháo thủ”, đồng thời chấm dứt chuỗi 30 trận bất bại.

Hồi đầu tuần, “The Toffees” đạt thỏa thuận chiêu mộ Rooney từ MU theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Họ không mất đồng nào để thực hiện vụ chuyển nhượng, vì “Quỷ đỏ” cho phép người thủ lĩnh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ở trận giao hữu với Gor Mahia , Everton cũng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Ở trận giao hữu với Gor Mahia , Everton cũng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Theo Telegraph, khi đội bóng thành phố cảng đặt chân đến Tanzania, Rooney nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ tại đây. Họ xem cựu sao MU như anh hùng. Phó Tổng thống Tanzania thậm chí nói đùa: “Rooney làm tôi khó xử. Trước đây, vì anh ấy mà tôi ủng hộ MU. Còn giờ, tôi biết làm sao khi cầu thủ này trở lại Everton”.

Bài liên quan