Rooney tiết lộ sự thật chuyện “con Quỷ” ghi 150 bàn bị Ronaldo ép phải rời M.U

Mối quan hệ giữa Van Nistelrooy và Ronaldo vẫn luôn là chủ đề thu hút người hâm mộ Man United.

Trong nhiều năm liền, Ronaldo bị coi là tác nhân chính khiến Van Nistelrooy – chân sút ghi 150 bàn thắng cho Man United – phải rời Old Trafford. Tiền đạo người Hà Lan nhiều lần gây hấn với CR7. Đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn được, Sir Alex quyết định giữ lại Ronaldo cho tương lai Quỷ đỏ và đẩy Van Nistelrooy sang Real Madrid.

Mới đây, Rooney lại hé lộ một góc nhìn khác về mối quan hệ Ronaldo – Van Nistelrooy. Cụ thể, anh cho rằng các suy đoán CR7 đe dọa vị trí của tiền đạo đàn anh trên hàng công Man United lúc đó là không có cơ sở: “Thời điểm đó, Ronaldo còn kém xa đẳng cấp của Van Nistelrooy”.

Mối quan hệ giữa Van Nistelrooy và Ronaldo xấu đi nghiêm trọng chỉ sau vài năm.

Nhưng Rooney cũng đưa ra một lí do khác đã tạo nên mâu thuẫn giữa 2 ngôi sao đầy cá tính: “Van Nistelrooy đã quen với việc chơi bóng cùng Giggs, Beckham. Họ sẽ tạt bóng vào vòng cấm và anh ấy chỉ việc tìm cách dứt điểm tung lưới.

Ronaldo xuất hiện kèm theo những màn rê dắt, đảo chân, ngoặt bóng. Van Nistelrooy bắt đầu giận dữ và cuối cùng anh ấy chọn cách ra đi. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Tôi, Ronaldo, Fletcher trở thành trụ cột cho thế hệ tiếp theo của CLB”.

Rooney vẫn luôn nhớ như in các trận đấu bên cạnh Van Nistelrooy: “Anh ấy thật siêu phàm. Anh ấy có lẽ là người dứt điểm hay nhất mà tôi cùng chơi cùng. Bạn có thể tìm thấy nét tương đồng giữa Van Nistelrooy và Harry Kane.

Anh ấy luôn khát khao ghi bàn. Một trận đấu mà đội nhà thắng 4-0 nhưng riêng bản thân lại “tịt ngòi”, anh ấy sẽ ngồi lặng lẽ tại góc phòng của mình và trầm ngâm không nói gì”.

Bài liên quan