Sanchez tính nước bỏ chạy khỏi M.U, về PSG hợp cùng Neymar – Mbappe thành bộ 3 nhiều anti fan nhất thế giới

“Cô đơn, chán nản, bị cô lập” là những từ The Times dùng để miêu tả về cuộc sống hiện tại của Alexis Sanchez sau gần một năm chuyển sang Manchester United. Vì thế nếu anh rời khỏi Old Trafford cũng là điều dễ hiểu.

Ngôi sao người Chile đã sẵn sàng chia tay SVĐ Old Trafford chỉ sau 1 năm, đích đến tiếp theo của anh sẽ là PSG – CLB mạnh nhất nước Pháp hiện nay.

Cây viết Paul Hirst tiết lộ, Alexis Sanchez không thể hòa đồng với đồng đội mới dù đã sinh hoạt chung nhiều tháng.

Chưa dừng ở đó, truyền thông Anh cũng khẳng định cựu sao Arsenal không hài lòng với phong cách huấn luyện của Jose Mourinho. Đã gần 1 năm trôi qua, Sanchez vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng trong đội hình “Quỷ đỏ”.

Anh được thử nghiệm ở mọi vị trí trên hàng công, từ chạy cánh trái, phải, hộ công và gần đây là tiền đạo cắm. Dù ở vị trí nào, ngôi sao người Chile cũng chỉ để lại nỗi thất vọng với HLV Mourinho và người hâm mộ.

Thất vọng trên sân cỏ, Sanchez còn không thể thích nghi với cuộc sống tại thành phố Manchester. Ngôi sao sinh năm 1988 đã liên lạc với người đại diện Fernando Felicevich tìm cho anh một bến đỗ mới ngay trong tháng 1/2019. PSG đã liên hệ và sẵn sàng thực hiện chiến dịch “giải cứu” Sanchez trong phiên chợ đông sắp tới.

Ngay cả HLV cũ của Alexis, Arsene Wenger cũng thừa nhận cậu học trò người Chile đã đánh mất phong độ ngay từ khi đặt chân đến Old Trafford:

Sanchez đã không còn sự tự tin và chủ động trong mỗi pha đi bóng. Điểm mạnh của cậu ấy là những pha rê dắt cũng không còn. Cộng thêm việc bị Mourinho bỏ quên, phong độ của Alexis sa sút là điều dễ hiểu”.

Premier League năm nay, Alexis Sanchez ra sân 8 lần, trong đó có 5 lần đá chính. Cựu sao Barca chưa đá trọn vẹn 90 phút lần nào và mới chỉ ghi 1 bàn, thực hiện 2 pha kiến tạo.Những đóng góp này không hề tương xứng với mức thu nhập 350.000 bảng/tuần anh đang nhận từ CLB chủ quản.

 

Bài liên quan