Sao Campuchia thi đấu ở nước ngoài khẳng định ‘Việt Nam là số 1’

Ngôi sao đang thi đấu tại Malaysia, Bin Chantha Thierry tỏ ra tự tin khi rơi vào bảng đấu cùng Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Lào tại AFF Cup 2018.

Bin Chantha Thierry là đội phó của ĐTQG Campuchia và đang thi đấu tại Malaysia

Cách đây ít lâu, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018 đã cho ra những kết quả thú vị. ĐTQG Việt Nam nằm ở bảng A với Malaysia, Campuchia, Lào và Myanmar. Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và đội vượt qua vòng loại nằm ở bảng B. Đây gần như là những bảng đấu y hệt mùa AFF Cup 2016, chỉ thêm các đội thứ 5.

Bin Chantha Thierry đang thi đấu cho CLB Terengganu của Malaysia

Năm 2016, Campuchia toàn thua cả 3 trận và xếp chót bảng đấu, dù rằng khi gặp Việt Nam họ có lợi thế hơn người ngay từ rất sớm (Đình Luật bị thẻ đỏ). Năm nay, bảng đấu có thêm sự tham dự của Lào, cộng với việc đối thể thức thi đấu sân nhà, sân khách nên người Campuchia rất tự tin. Nên nhớ, sân nhà của Campuchia (SVĐ Olympic) là sân cỏ nhân tạo và nhiều đội bóng lớn đã sa lầy tại đây như các đội trẻ Trung Quốc, Hàn Quốc hay ĐTQG Afghanistan. Cả ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Jordan chỉ giành được những chiến thắng tối thiểu trên sân đấu này.

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018

Chia sẻ trên fanpage The Morning, chuyên về những tin tức thể thao của Campuchia, Bin Chantha Thierry, đội phó của ĐTQG và đang thi đấu tại Malaysia nói: “Chúng tôi rơi vào một bảng đấu thuận lợi. Campuchia có cơ hội đi tiếp dù điều đó là không dễ dàng. Đây không phải là một bảng đấu dễ thở nhưng tôi tự tin rằng ĐTQG Campuchia đang sở hữu một đội hình chất lượng và kinh nghiệm. Và đương nhiên, Việt Nam là ứng viên số 1 của bảng đấu này.

Mọi trận đấu trên sân nhà sẽ là một cơ hội lớn cho đội bóng trước hàng vạn khán giả nhà. Mọi đối thủ tới làm khách trên sân của Campuchia sẽ phải rất vất vả và chúng tôi tự tin sẽ giành được những điểm số quan trọng. Bù lại, việc phải làm khách luôn rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức.

Đội tuyển Việt Nam muốn chinh phục chức vô địch AFF Cup

ĐTQG Campuchia đang có nhiều kinh nghiệm chinh chiến hơn trước, và các cầu thủ trẻ cũng chất lượng hơn. Vì thế, đây là sự kết hợp tốt và tôi tin rằng cả đội sẽ làm được điều gì đó.

Bài liên quan