Sao U23 Việt Nam hóa tội đồ, Sông Lam Nghệ An lỡ “vàng” đầy tiếc nuối

Trong ngày một ngôi sao U23 Việt Nam khác, Phan Văn Đức đã chơi tuyệt hay thì đáng tiếc, sai lầm của Phạm Xuân Mạnh lại khiến SLNA vuột Siêu cúp Quốc gia.

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa SLNA và Quảng Nam đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Hàng nghìn CĐV SLNA tới SVĐ Hàng Đẫy đã được xem 1 trận đấu mà CLB con cưng chơi tốt, liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương.

Trong đó, Phan Văn Đức là cầu thủ đã chơi rất hay phía SLNA, đúng như những gì cầu thủ này từng thể hiện trong màu áo U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân châu lục.

Song đáng tiếc, khi trọng tài thổi hồi còi chung cuộc, SLNA và những ai yêu mến đội bóng này lại không thể ăn mừng. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, SLNA đã bị trừng phạt ở phút 42, khi Phạm Xuân Mạnh, cũng là một tuyển thủ U23 Việt Nam đoạt Á quân châu lục dưới thời HLV Park Hang-seo mắc sai lầm.

Phan Văn Đức đã có trận đấu rất hay, đáng tiếc không thể giúp SLNA giành Siêu cúp Quốc gia 2018.

Trước pha đá phạt khá hiểm của Quảng Nam treo bóng vào khu vực 5m50, Xuân Mạnh đã vô lê phá bóng trượt, tạo cơ hội cho Thiago đệm bóng cận thành, tung lưới đội bóng áo vàng.

Chơi thực dụng, Quảng Nam đã có được chiến thắng chung cuộc 1-0, để đoạt Siêu cúp Quốc gia 2018 dù SLNA mới là những người chơi hay, hấp dẫn hơn.

Tất nhiên, SLNA cũng không nên trách Xuân Mạnh nhiều, vì thực tế họ nên tự trách mình trước bởi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.

Quảng Nam ăn mừng bàn thắng duy nhất trong trận đấu của Thiago.

ĐH ra sân

CLB Quảng Nam: Văn Cường, Văn Học, Thiago, Văn Phong, Mạnh Toàn, Thanh Trung, Đình Thắng, Hữu Phước, Thanh Hưng, Đại Dương, Wander Luiz.

SLNA: Văn Hùng; Quế Ngọc Hải, Văn Khánh, Mạnh Hùng, Xuân Mạnh, Ngọc Toàn, Xuân Toàn, Phúc Tịnh, Khắc Ngọc, Văn Đức, Olaha.

Bài liên quan