Sau 11 vòng đấu, Man United TỆ NHẤT Ngoại hạng Anh vì thống kê này

Thống kê cho thấy, Manchester United là đội bóng có thống kê này tệ nhất giải Ngoại hạng Anh sau 11 vòng đấu đầu tiên, đó là…

Cuối tuần trước, đội chủ sân Old Trafford vừa nếm trải thất bại 0-1 trước Chelsea tại Stamford Bridge. Khoảng cách hiện tại của M.U với đội đầu bảng Manchester City đã lên thành 8 điểm sau 11 vòng đấu.

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy M.U là đội di chuyển ít nhất trong tổng số 20 đội tham dự Ngoại hạng Anh mùa này.

M.U là đội lười di chuyển nhất tại Ngoại hạng Anh.

Cụ thể, các cầu thủ M.U chỉ di chuyển 1162 km trong suốt 11 trận đấu vừa qua. Lối đá phòng ngự phản công mà HLV Jose Mourinho xây dựng không đòi hỏi các cầu thủ M.U phải tích cực di chuyển trên khắp mặt sân. Tuy nhiên điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến hàng công. Tiêu biểu ở trận gặp Chelsea, mỗi khi Romelu Lukaku nhận bóng, tiền đạo người Bỉ thường phải tự mình xoay sở mà không nhận sự hỗ trợ của các đồng đội phía sau. Đó cũng là lý do khiến Lukaku “mất tích” trong gần cả trận đấu.

Trong khi đó, dẫn đầu thống kê này là Bournemouth của HLV Eddie Howe với 1255 km. Hai đội bóng được đánh giá có lối chơi máu lửa và tích cực pressing nhất tại Ngoại hạng Anh, Tottenham và Liverpool chỉ xếp thứ 3 và 11.

Trong khi đó, Arsenal, Chelsea và Man City lần lượt chia nhau các vị trí thứ 6, 7 và 9. Ở nhóm dưới, West Ham và Swansea, những đội đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng tiếp tục chia nhau hai vị trí thứ 18 và 19. Crystal Palace, đội xếp chót Ngoại hạng Anh, dù chạy đến 1201 km nhưng không thể chuyển hoá nó thành những kết quả có lợi.

Bài liên quan