Sau 20 năm, các nhà khoa học tiết lộ sự thật về cú đá phạt thay đổi lịch sử thế giới bóng đá của Carlos khiến tất cả ngỡ ngàng

Roberto Carlos đã khiến tất cả phải sững sờ với cú đá phạt cong hình trái chuối tung lưới Fabien Barthez. Từ khoảnh khắc đó, hậu vệ người Brazil đã mở ra những cuộc tranh cãi không dứt trong giới khoa học.

Cú đá phạt thách thức giới khoa học

Như đã biết trong trận đấu giữa Brazil và Pháp tại Cúp Tứ hùng (tiền thân của Confed Cup, giải đấu khởi động cho World Cup) năm 1997, Roberto Carlos đã khiến tất cả phải sững sờ với cú đá phạt cong hình trái chuối tung lưới Fabien Barthez. Từ khoảnh khắc đó, hậu vệ người Brazil đã mở ra những cuộc tranh cãi không dứt trong giới khoa học.

Khoảnh khắc Roberto Carlos ghi siêu phẩm

Ngay khi trận đấu kết thúc, giới khoa học Pháp đua nhau mở cuộc điều tra để lý giải về quỹ đạo bay có phần phi lý của trái bóng. Từ khoảng cách 35m đến khung thành, trái bóng ở tốc độ rất cao khoảng 130km/h đột ngột đổi quỹ đạo đi thẳng vào lưới. Tất nhiên trước hướng đi kỳ dị đó, thủ môn thiên tài Barthez chỉ biết đứng chôn chân.

Từ khoảng cách 35m đến khung thành, trái bóng ở tốc độ rất cao khoảng 130km/h đột ngột đổi quỹ đạo đi thẳng vào lưới.

Giáo sư David Quere của trường đại học Bách khoa Paris là một trong những người đầu tiên đưa ra kết quả. Sau một thời gian cùng các nghiên cứu sinh của Trung tâm nghiên cứu nguyên tử và vật chất nhỏ, giáo sư Quere cho rằng tác nhân chính làm nên siêu phẩm đá phạt chính là lực tác động. Với vòng đùi cực khủng, Carlos có thể tạo ra một lực đủ mạnh khiến trái bóng đi với vận tốc trung bình 130km/h.

Nhóm nghiên cứu này đã dựng lại cú đá phạt của Carlos trong môi trường nước. Họ cùng một pistol bắn đầu đạn ở vận tốc tương đương. Theo lý giải của Giáo sư Quere, lực cản của nước vào viên đạn cũng giống như không khí vào quả bóng. Kết quả thu được gần giống với đường cong mà Carlos tạo ra năm 1997.

Nhóm nghiên cứu này đã dựng lại cú đá phạt của Carlos trong môi trường nước.

Ngoài ra, hiệu ứng vật lý Magnus cũng được vận dụng để lý giải. Trái bóng lao về phía trước nhưng đồng thời cũng xoay tròn trên một trục vuông góc với hướng của chuyển động. Do vậy, đường bóng càng cong và cuối cùng tạo ra một đường xoắn ốc, chứ không phải là đường cong từ trên xuống dưới như bình thường.

Khiêm tốn nhận thua Beckham

Đúng như lời khẳng định của Giáo sư Quere: “Đó không phải là một cú sút may mắn và Roberto Carlos hoàn toàn có thể thực hiện lại nó”, hậu vệ người Brazil còn rất nhiều lần làm khổ các thủ môn bằng những cú đá sấm sét của mình. Mặc dù vậy, khi phát biểu trước báo giới huyền thoại 43 tuổi vô cùng khiêm tốn. Thậm chí anh còn khẳng định tài đá phạt còn thua xa đồng nghiệp David Beckham

Carlos khẳng định tài đá phạt còn thua xa đồng nghiệp David Beckham

Tôi luôn có cảm giác hào hứng khi xem những quả phạt mà Beckham thực hiện. Cậu ấy đá phạt hàng rào ổn định và giỏi hơn tôi rất nhiều. David đã cho tôi thấy những quả phạt cũng có thể chuyển hóa thành bàn thắng mà không cần nhiều lực chân. Cái cổ chân phải của Beckham rất dẻo và nó cũng tạo ra những đường cong ma thuật”, Carlos chia sẻ.

Không giống như những cú đá phạt đầy uy lực, Roberto Carlos bên ngoài sân bóng lại khá nhẹ nhàng.

Không giống như những cú đá phạt đầy uy lực, Roberto Carlos bên ngoài sân bóng lại khá nhẹ nhàng. Từ năm 2012, anh bắt đầu thử sức với công tác huấn luyện. Trong màu áo Anzhi Makhachkala, Carlos vừa thi đấu chuyên nghiệp vừa giữ vai trò trợ lý. Một năm sau đó, anh chính thức nhận lời dẫn dắt Sivasspor. Mặc dù vậy, công việc mới mẻ này không hề suôn sẻ. Với tỷ lệ chiến thắng 38%, Carlos phải chuyển sang Akhisar Belediyespor rồi phiêu dạt tận giải Ai Cập với Delhi Dynamos.

Năm 2015, Carlos quyết định tạm dựng việc huấn luyện để tham gia các hoạt động như một nhà đại sứ bóng đá. Tháng 2 này, cựu hậu vệ Brazil sẽ đến Singapore tham dự sự kiện của Stamford American International School và Viện Giáo dục kỹ thuật (ITE). Đây là dự án mà Real Madrid đã kết hợp cùng Singapore thực hiện năm 2013. Tại đây Carlos cùng huyền thoại bóng đá nước này Fandi Ahmad sẽ chia sẻ những câu chuyện thú vị về sự nghiệp thi đấu.

Được biết, Carlos đang nằm trong kế hoạch lớn của David Beckham.

Được biết, Carlos đang nằm trong kế hoạch lớn của David Beckham. Dự án cho ra đời đội bóng Miami FC của cựu thủ quân đội tuyển Anh vẫn đang tiến triển. Dự kiến, Beckham sẽ mời Roberto Carlos giữ vai trò huấn luyện viên trưởng khi đội bóng chính thức tham dự giải nhà nghề Mỹ MLS.

Bài liên quan